Gia Lai tập trung phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 189/UBND-NL về việc tập trung phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. 

Người chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong dịp tết
Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Thanh Nhật

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi-Thú y theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh động vật ở trong nước và các nước láng giềng, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng-chống, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép vào địa bàn tỉnh. Bố trí đảm bảo nhân lực cần thiết trong việc tổ chức chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kịp thời phục vụ cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vận chuyển xuất bán sản phẩm chăn nuôi ra ngoài địa bàn tỉnh, đảm bảo lưu thông hàng hóa dễ dàng, tránh gây ách tắc, khó khăn cho doanh nghiệp và người chăn nuôi...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương tăng cường quản lý thị trường, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch thú ý, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối, các điểm thu gom động vật và sản phẩm động vật. Tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ găm hàng, gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán hàng hóa bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong dịp tết tại các chợ và chống lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán hàng hóa bất hợp lý
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công thương tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá hàng hóa. Ảnh: Thanh Nhật


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm thịt vào địa bàn tỉnh; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nắm vững sự nguy hiểm của các loại dịch bệnh và những tác hại khi buôn bán, vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc... Công an tỉnh phân công lực lượng tham gia tại các Trạm kiểm dịch động vật, phối hợp với cơ quan thú y cấp tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đấu tranh ngăn chặn và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính, vệ sinh sát trùng, tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi để phòng-chống dịch bệnh, nhất là các khu vực có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao.

Tăng cường giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi mới phát hiện; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo, dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng. Tạo điều kiện cho các cơ sở giết mổ, chế biến phát huy tối đa công suất hoạt động, góp phần đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho người dân và tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi.
 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.