Gia Lai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Quyết định số 591/QĐ-SYT ngày 25-6-2020 về việc thanh tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo sự chỉ đạo của cấp trên và phản ánh của người dân, đoàn liên ngành của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán phở Ngọc Sơn (15 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP. Pleiku) và nhà hàng Biển Nhớ (160 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 2 cơ sở đều vi phạm và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.
Trước đó, ngành chức năng tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân về việc các cơ sở này không đảm bảo vệ sinh ATTP. Tại thời điểm kiểm tra vào sáng 1-7, quán phở Ngọc Sơn hoạt động bình thường. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở vi phạm 2 lỗi: sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang và cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng gây mất vệ sinh. Với vi phạm trên, quán phở Ngọc Sơn bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng. Cùng với đó, đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở viết giấy cam kết trong thời gian 10 ngày phải khắc phục xong những tồn tại nêu trên.
Trước đó, trong đợt kiểm tra ATTP dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đoàn liên ngành của tỉnh cũng đã xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với cơ sở này, đồng thời yêu cầu thực hiện đúng các quy định về đảm bảo ATTP, cải tạo lại khu vực bếp. Sau đó, cơ sở đã tiến hành khắc phục nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Ông Nguyễn Văn Tuấn-đại diện quán phở Ngọc Sơn-cho biết: “Sau lần kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán 2020, chúng tôi đã khắc phục một phần. Lần này, quán cam kết chấp hành nghiêm vấn đề đảm bảo ATTP”. 
Đoàn liên ngành của tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán phở Ngọc Sơn. Ảnh: N.Y
Đoàn liên ngành của tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán phở Ngọc Sơn. Ảnh: N.Y
Cũng trong ngày 1-7, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng Biển Nhớ. Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng không có khách. Tuy nhiên, khu vực bếp rất bừa bộn, không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, nước thải ứ đọng trong khu vực chế biến. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi: cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín. Số tiền xử phạt hành chính là 4 triệu đồng.
Ông Nguyễn Công Hiệu-chủ nhà hàng Biển Nhớ-thừa nhận: “Nhà hàng vừa được chuyển giao lại và cũng chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu về đảm bảo ATTP nên dẫn đến vi phạm. Tôi sẽ lấy đó làm bài học kinh nghiệm, đồng thời quán triệt, nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm các quy định ATTP, không để tái phạm trong thời gian đến”.
Quán phở Ngọc Sơn chưa đảm bảo ATTP theo quy định. Ảnh: N.Y
Quán phở Ngọc Sơn chưa đảm bảo ATTP theo quy định. Ảnh: N.Y
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngành chức năng tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra ATTP. “Tuy nhiên, đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại của người dân cũng như khi có sự chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi sẽ tiến hành thanh-kiểm tra đột xuất, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định”-ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh-cho biết.
Cũng theo ông Đang, ngoài tăng cường thanh-kiểm tra theo đơn thư khiếu nại, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có thêm kiến thức, qua đó thực hành tốt các quy định về ATTP, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. 
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null