Gia Lai siết chặt phòng tuyến chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định công tác phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Nhiệm vụ then chốt, thường xuyên

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh quản lý, bảo vệ 16,2 km đường biên giới thuộc địa phận xã Ia Dom, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Tại cửa khẩu này, hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh diễn ra nhộn nhịp. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh, tăng cường kiểm tra người và phương tiện xuất nhập cảnh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

1-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh kiểm tra người qua cửa khẩu. Ảnh: T.D

Thiếu tá Nguyễn Xuân Nam-Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-cho biết: “Đơn vị xác định công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, gắn liền với quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại gian khó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp tuyên truyền pháp luật đến người dân, doanh nghiệp và tài xế vận tải qua biên giới, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả trên tuyến biên giới được giao quản lý”.

“Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã phối hợp phát hiện 12 vụ/22 đối tượng vi phạm pháp luật. Riêng trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, Đồn đã phối hợp bắt giữ 1 vụ/2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ/8 đối tượng đánh bạc trái phép, 7 vụ/8 đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”-Thiếu tá Nguyễn Xuân Nam thông tin thêm.

Dân vùng biên chủ động chống buôn lậu

Thường xuyên chở khách từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tài xế Trương Văn Lộc (trú tại phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi luôn tuân thủ pháp luật, không chở hàng cấm hay hàng cháy nổ. Khi qua cửa khẩu, cán bộ biên phòng và hải quan kiểm tra rất kỹ. Tôi cũng thường xuyên nhắc hành khách không mang theo hàng hóa vi phạm khi nhập cảnh Việt Nam”.

Tương tự, công tác đấu tranh phòng-chống gian lận thương mại tại tuyến biên giới giáp Campuchia cũng đang được Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) triển khai quyết liệt. Địa bàn đơn vị quản lý có nhiều đường mòn, lối mở, địa hình rừng núi hiểm trở nên các đối tượng buôn lậu lợi dụng vận chuyển hàng hóa trái phép, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

Để ngăn chặn tình trạng này, Đồn Biên phòng Ia Púch đã bố trí các tổ, đội độc lập và phối hợp với lực lượng dân quân thường trực, Công an xã tổ chức tuần tra ngày đêm trong nội địa và trên tuyến biên giới. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại xã nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, giúp họ hiểu rõ các hành vi vi phạm như vận chuyển hàng hóa trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu.

Nhờ đó, trong 7 tháng qua, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc nào liên quan đến buôn bán hàng giả, gian lận thương mại qua biên giới. Thiếu tá Rơ Ô Thuy-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Púch-cho hay: “Đơn vị xác định muốn phòng-chống tội phạm hiệu quả thì phải dựa vào dân. Vì vậy, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng thôn, làng, đặc biệt là các hộ dân sống gần khu vực biên giới. Nhờ đó, người dân không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật mà còn tích cực tham gia tố giác các đối tượng buôn lậu, không tiếp tay cho gian lận thương mại. Từ đầu tháng 6-2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với UBND xã tổ chức 10 buổi tuyên truyền tại 4/4 thôn, làng và các công ty cao su trên địa bàn”.

Còn theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan (xã Ia Nan), từ ngày 15-5 đến 30-6-2025, đơn vị đã triển khai đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới.

Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Công an và UBND xã tổ chức lễ phát động phong trào đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm liên quan đến gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cũng như phòng-chống tội phạm ma túy tại địa phương. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ việc nào liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null