Gia Lai: Nhiều hoạt động trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, đón mừng Đại lễ.

quang-canh-cac-chua-trong-tinh-vao-dip-dai-le-phat-dan-phat-lich-2569-anh-thanh-nhat.jpg
Quang cảnh các chùa trong tỉnh vào dịp Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Tiếp tục các hoạt động Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã trong tỉnh, cùng các chùa, tịnh xá trên địa bàn tỉnh đã trang trọng cử hành phần lễ chính trong chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, với sự tham dự của toàn thể các vị chức sắc, tăng ni và bà con phật tử trên địa bàn. Đại diện chính quyền và ban ngành, đoàn thể các cấp địa phương đã đến tham dự và chúc mừng Đại lễ.

dai-dien-mot-so-co-quan-ban-nganh-tinh-da-to-chuc-den-tham-va-chuc-mung-cac-chua-tinh-xa-tieu-bieu-tren-dia-tren-dia-ban-tinh-anh-thanh-nhat.jpg
Đại diện một số cơ quan ban ngành tỉnh đã tổ chức đến thăm và chúc mừng các chùa, tịnh xá tiêu biểu trên địa trên địa bàn tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Đặc biệt trong chương trình Đại lễ có phần tuyên đọc Thông điệp Phật đản Vesak 2025 - Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Diễn văn Đại Lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng phần lễ tắm Phật, nghi thức múa dâng hoa cúng dường Phật đản, thả chim bồ câu và bong bóng bay, nghi thức cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an...

niem-han-hoan-cua-ba-con-phat-tu-trong-dip-dai-le-phat-dan-phat-lich-2569-anh-thanh-nhat-dscn3607.jpg
Niềm hân hoan của các phật tử trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Dịp này, tại lễ đài Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên cũng đã diễn ra chương trình văn nghệ tổng hợp mừng Phật đản, với các tác phẩm ca, múa, nhạc, kịch theo chủ đề kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ca ngợi về quê hương đất nước và con người Việt Nam, truyền thống yêu nước, “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

tang-ni-va-phat-tu-den-vieng-cac-anh-hung-liet-si-dang-yen-nghi-tai-cac-nghia-trang-liet-sy-trong-tinh-nhan-dip-dai-le-phat-dan-phat-lich-2569-anh-thanh-nhat.jpg
Tăng ni viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã trong tỉnh đã tổ chức cho tăng ni và phật tử đến dâng hoa, dâng hương viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương…

z6594836110313-9b1183982cb3241442aa6fd1f9525905.jpg
Khoá lễ cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho quê hương đất nước. Ảnh Thanh Nhật

Đồng thời, cử hành khoá lễ cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho quê hương đất nước…

ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-gia-lai-to-chuc-dieu-hanh-xe-hoa-nhan-dip-dai-le-vesak-lien-hop-quoc-2025-anh-thanh-nhat-dscn3595.jpg
Ban Văn hoá của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc triển lãm văn hoá Phật giáo kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca. Ảnh Thanh Nhật

Trong dịp này, Ban Văn hoá của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc triển lãm văn hoá Phật giáo. Nhóm nội dung chính của Triển lãm như Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại lễ Phật đản Vesak 2025 và thông điệp hòa bình cho nhân loại…

ba-con-phat-tu-tham-du-dai-le-phat-dan-phat-lich-2569-anh-thanh-nhat.jpg
Bà con phật tử tham dự Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Cuộc triển lãm có nhiều nội dung đặc sắc của Tây Nguyên như “Hội họa Mắt Núi Tây Nguyên”. Đồng thời, thể hiện không khí đồng bào Phật giáo tại Gia Lai hướng về Đại lễ Phật đản Vesak 2025 thông qua nhiều hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, gắn với chủ đề Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”.

quang-canh-dai-le-phat-dan-phat-lich-2569-o-cap-tinh-anh-thanh-nhat-dscn2899.jpg
Hoạt động của Phật giáo Gia Lai đạt nhiều thành tựu sau 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Ảnh Thanh Nhật

Cùng với đó, cuộc triển lãm cũng đề cập về những thành tựu đạt được trong hoạt động của Phật giáo Gia Lai sau 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trải qua 6 nhiệm kỳ hoạt động, diện mạo Phật giáo Gia Lai ngày càng phát triển, hoà cùng thành tựu chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như Phật giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước

nghi-thuc-tam-phat-trong-chuong-trinh-dai-le-phat-dan-anh-thanh-nhat.jpg
Tạo điều kiện để đồng bào Phật giáo đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Mặt khác trong dịp này, ở các chùa và tịnh xá trong tỉnh còn tổ chức phóng sinh, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội… Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện, các chùa, tịnh xá còn tổ chức các hoạt động tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo...

ban-tu-thien-thuoc-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-da-trao-tang-30-chiec-xe-dap-cho-hoc-sinh-ngheo-hieu-hoc-tren-dia-ban-huyen-phu-thien-anh-thanh-nhat.jpg
Ban Từ thiện thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Phú Thiện. Ảnh Thanh Nhật

Riêng Ban Từ thiện thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Phú Thiện. Mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với Chùa Minh Thành (Pleiku) tổ chức tặng 300 suất quà - mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng, gồm gạo và mỳ tôm cho 300 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

z6594792454278-b4d196ee924d244825ca3a950490138f.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Sê phối hợp Chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê), tổ chức lễ đặt đá khởi công xây nhà cho hộ ông Rah Lan Din ở thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê. Ảnh Thanh Nhật

Một trong những đơn vị cấp huyện có nhiều hoạt động từ thiện xã hội là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Sê phối hợp Chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê), tổ chức lễ đặt đá khởi công xây căn nhà tình thương cho hộ ông Rah Lan Din ở thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê, trị giá 60 triệu đồng, từ nguồn của tăng ni và phật tử ủng hộ.

ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-gia-lai-to-chuc-dieu-hanh-xe-hoa-nhan-dip-dai-le-vesak-lien-hop-quoc-2025-anh-thanh-nhat-dscn4006.jpg
Diễu hành xe hoa nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Ảnh Thanh Nhật

Đồng thời, tổ chức trao 100 phần quà cho người nghèo tại chùa Mỹ Thạch, mỗi phần trị giá 300 ngàn (gồm gạo và nhu yếu phẩm, tiền mặt); trao 100 suất quà tại chùa Phước Viên, xã Hbông, trị giá 200 ngàn (gồm gạo và nhu yếu phẩm).

dieu-hanh-xe-hoa-nhan-dip-dai-le-vesak-lien-hop-quoc-2025-anh-thanh-nhat-dscn3827.jpg
Diễu hành xe hoa nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Ảnh Thanh Nhật

Ngoài ra nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn xe hoa với hơn 20 chiếc, đến từ các chùa, tịnh xá, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện.

niem-han-hoan-cua-cac-phat-tu-tre-trong-dip-dai-le-phat-dan-phat-lich-2569-anh-thanh-nhat.jpg
Các phật tử trẻ trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Hành trình đoàn xe hoa xuất phát từ Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr huyện Ia Grai hướng về TP.Pleiku và chạy qua một số tuyến đường chính gồm Nguyễn Văn Cừ - Hùng Vương - Ngã 4 Phù Đổng - đường Phù Đổng - đường Nguyễn Tất Thành - Ngã 3 Hoa Lư - đường Phan Đình Phùng - đường Lý Thái Tổ và kết thúc hành trình tại Chùa Bửu Nghiêm, góp phần tạo không khí phấn khởi, hân hoan trong kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 ở phố núi Pleiku.

dscn3906.jpg
không khí phấn khởi, hân hoan trong kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 ở phố núi Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null