Gia Lai: Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện công tác phi chính phủ nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1939/UBND-NC về tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phi chính phủ nước ngoài.
Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hà Duy
Công văn nêu rõ, ngày 16-8-2022, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài nhằm trao đổi, nắm bắt các thông tin liên quan về công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2022. 
Qua buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; các hội, đoàn thể trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24-1-2003 của Ban Bí thư về công tác phi chính phủ nước ngoài và Kết luận số 98-KL/TW ngày 28-6-2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về công tác phi chính phủ nước ngoài của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19.
Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm văn bản số 1518/UBND-NC ngày 14-7-2022 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phi chính phủ nước ngoài. Chủ động rà soát, nghiên cứu nhu cầu thực tế của địa phương, bổ sung dự án mới các chương trình, dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên các lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục, an sinh xã hội gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15-3 hàng năm để tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu dự án nhằm vận động các tổ chức, nhà tài trợ nước ngoài.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu việc kiện toàn Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 3-3-2017 của UBND tỉnh, bổ sung đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm thành viên của Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
TRẦN ĐỨC
 

Có thể bạn quan tâm

Khi người lính sôi nổi tranh tài thể thao

Khi người lính sôi nổi tranh tài thể thao

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (16 - 21.6), Hội thao TDTT Cụm thi đua phía Bắc Quân khu 5 do Bộ CHQS tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội thao được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên thi đấu nhiệt huyết, ấn tượng, để lại nhiều dấu ấn cho người xem.

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (mới) “tinh, gọn, mạnh” nói riêng.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

null