Gia Lai: Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 năm triển khai, phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” do Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai phát động đã thu hút đông đảo doanh nghiệp (DN), tài xế tham gia, tạo sức lan tỏa rộng lớn,  trở thành nét đẹp trong văn hóa giao thông.


100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia

Năm 2012, khi phong trào được phát động, toàn tỉnh chỉ có 27 DN, hợp tác xã (HTX) tham gia. Tuy nhiên, đến nay, cả 445/445 DN, HTX, hộ cá thể kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh cùng với hơn 3.300  tài xế đã tham gia phong trào. Đây là kết quả đầy khích lệ, đánh dấu sự thành công của phong trào, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng.

 

Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải trao danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn” cho các doanh nghiệp. Ảnh: L.L

Là một trong những DN tiên phong tham gia phong trào, Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai nhiều năm liền đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn”. Theo ông Đặng Đức Kham-Giám đốc Công ty, để xứng đáng với danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, Công ty đã nỗ lực đầu tư nâng cấp dàn xe taxi với trên 200 chiếc; nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng; phát triển đội ngũ nhân lực… Xác định an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải bắt nguồn từ chính ý thức và hành động của đội ngũ tài xế nên Công ty chú trọng  khâu tuyển dụng, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân viên. “Nhắc nhở đội ngũ tài xế giữ an toàn là việc làm hàng ngày của Công ty, làm cho ý thức đó thấm sâu vào tâm tưởng của mỗi người để trong bất cứ trường hợp nào họ cũng luôn giữ vững tay lái”-ông Kham nhấn mạnh.

Đánh giá cao hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”, ông Trương Văn Luận-Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, nhận xét: “Phong trào mang lại lợi ích rất lớn cho DN. Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu của DN mà còn là thước đo đánh giá, là đòn bẩy khích lệ tài xế thi đua nâng cao ý thức đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn và những sự cố đáng tiếc”.

Nâng cao ý thức cho tài xế

Phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh mà còn là cầu nối giúp cơ quan quản lý nhà nước và DN thắt chặt sợi dây gắn kết. Đặc biệt, đây là động lực thúc đẩy đội ngũ tài xế rèn luyện nâng cao tay nghề, tu dưỡng đạo đức và có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông Đường bộ.

Là người có hơn 22 năm trong nghề lái xe, trong đó 5 năm làm việc tại Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, anh Bùi Trung Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng với từng công việc được giao. Bản thân anh trong quá trình chạy xe đường dài còn tận tình giúp đỡ hành khách, đồng nghiệp và không ít lần trả lại tài sản khi hành khách để quên. Ghi nhận những nỗ lực ấy, 3 năm liền (2015-2017), anh Nam được Sở Giao thông-Vận tải tặng danh hiệu “Lái xe an toàn”. Anh Nam cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua cũng như thực hiện nghiêm quy chế Công ty, khi tham gia giao thông, tôi luôn đi đúng tốc độ, đúng làn đường, đúng lịch trình. Cứ 4 tiếng chạy xe là chúng tôi thay đổi tài với nhau, vừa đảm bảo sức khỏe bản thân vừa đảm bảo an toàn cho hành khách”.

 

Từ năm 2012 đến 2017, đã có 50 đơn vị được Sở Giao thông-Vận tải trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và 170 tài xế được trao tặng danh hiệu “Lái xe an toàn”.

Cũng là một trong những tài xế có kinh nghiệm, được tặng danh hiệu  “Lái xe an toàn” năm 2017, anh Trương Quang Hiếu-lái xe của HTX Cơ khí Vận tải Dịch vụ Diên Hồng, chia sẻ: “Để lái xe an toàn, tôi đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn của xe trước khi khởi hành, chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, chạy đúng tốc độ cho phép, không phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách. Tôi cũng tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện”.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” được các DN, HTX vận tải tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và là cơ hội để các tài xế nâng cao tay nghề, hoàn thiện bản thân. Phong trào đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chung tay cùng cộng đồng, xã hội xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null