Gia Lai: Liên kết để phát triển du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, lịch sử. Cùng với việc tăng cường thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh đang từng bước đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Giàu tiềm năng du lịch

Gia Lai là một tỉnh miền núi biên giới, nằm trong vùng Tam giác phát triển của khu vực Đông Dương là Việt Nam-Lào-Campuchia, có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng của vùng Tây Nguyên. Cùng với vị trí địa lý có nhiều thuận lợi, Gia Lai còn có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều thắng cảnh đẹp như Biển Hồ (TP. Pleiku), thác Phú Cường (huyện Chư Sê), thác 50 (huyện Kbang), thác Công Chúa (huyện Chư Pah), thác Lệ Kim, thác Chín Tầng (huyện Ia Grai), Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang), đồi thông Glar (huyện Đak Đoa)... Trong các thắng cảnh kể trên, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-một trong những Vườn di sản ASEAN có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái.

 

Du khách tìm hiều về các tour du lịch Gia Lai tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 12. Ảnh: P.L
Du khách tìm hiều về các tour du lịch Gia Lai tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 12. Ảnh: P.L

Cùng với tiềm năng về du lịch tự nhiên, Gia Lai còn rất giàu có về tiềm năng du lịch nhân văn với các di tích, văn hóa và kiến trúc độc đáo. Có thể kể đến Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Nhà lao Pleiku, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê), di tích Plei Ơi (huyện Phú Thiện), làng Stơr (huyện Kbang), chiến thắng Đak Pơ (huyện Đak Pơ), chiến thắng Plei Me (huyện Chư Prông), bến đò A Sanh (huyện Ia Grai)… Bên cạnh đó, những nét văn hóa truyền thống độc đáo của 2 tộc người Jrai và Bahnar cũng là những điểm nhấn quan trọng cho loại hình du lịch văn hóa. Làng Phung, làng Kép (huyện Chư Pah), làng Đê Ktu (huyện Mang Yang), làng Ốp (TP. Pleiku), làng H’Way (huyện Đak Pơ)… là những ngôi làng còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc như nhà rông, nhà sàn truyền thống, dệt thổ cẩm, cồng chiêng, đan lát…

Đặc biệt, Gia Lai có một nền văn hóa bản địa đặc sắc với “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; có 13 di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 4 di tích cấp tỉnh cùng với nhiều danh lam, thắng cảnh khác chưa được khai phá. Phần lớn những điểm du lịch hấp dẫn của Gia Lai phân bố khá tập trung và nằm trong các khu vực có điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng nên dễ đầu tư khai thác, trong đó có những điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế như:  Biển Hồ, hồ Ia Ly, hồ Ayun Hạ, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo...

Cùng với các địa danh, Gia Lai là địa phương có nhiều đặc sản nổi tiếng và hấp dẫn đối với du khách như: cơm lam, rượu cần, phở khô... Đặc biệt là các loại thổ sản như măng rừng, mật ong, hồ tiêu, cà phê, chè... Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm nên sự phong phú và hấp dẫn của du lịch địa phương.

Liên kết để xúc tiến, quảng bá

Những năm gần đây, Gia Lai đã khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam. Với mục tiêu đưa ngành “công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là tăng cường liên kết tỉnh và khu vực nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn mới đối với du khách.

Thực tế cho thấy, thời gian vừa qua, ngành Du lịch đã đẩy mạnh việc liên kết phát triển du lịch với các tỉnh và khu vực như: liên kết với TP. Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên và gần đây nhất là liên kết với 3 tỉnh Bình Định-Phú Yên-Đak Lak. Để quảng bá và thu hút du khách, các tỉnh đã tham gia “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 4-VITM Hanoi 2016”; Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 12 (ITE-HCMC 2016)… Quan trọng hơn, trong quá trình liên kết, các tỉnh có thể trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm tổ chức, các hình thức quảng bá du lịch.

Với định hướng phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, Gia Lai đang phấn đấu thực hiện mục tiêu trong năm 2020 đón 365.000 lượt khách, trong đó: khách quốc tế đạt 15.000 lượt, khách nội địa đạt 350.000 lượt; doanh thu đạt 300 tỷ đồng; sử dụng 2.500 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 1.500 người, lao động gián tiếp là 1.000 người. Để làm được điều đó, Gia Lai đã xây dựng đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với các quy hoạch chi tiết như: quy hoạch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, Đak Đoa, Kbang), Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang) là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đảm bảo không tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng. Quy hoạch khu phố ẩm thực, mua sắm tại trung tâm TP. Pleiku và Công viên Diên Hồng...  Bên cạnh đó, ngành Du lịch Gia Lai cũng xây dựng những sản phẩm du lịch mới như: Tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai” với các chuỗi sự kiện: liên hoan cồng chiêng nhằm bảo tồn, quảng bá “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” kết hợp khai thác du lịch; lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua lửa) di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tổ chức tại huyện Phú Thiện; liên hoan ẩm thực, đêm nhạc Pleiku... Xây dựng sản phẩm lưu niệm, đặc sản của địa phương như rượu mật nhân, hàng thổ cẩm, nhạc cụ dân gian…

Ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: Ngành Du lịch xác định công tác tuyên truyền quảng bá, phát triển liên kết vùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch Gia Lai. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Gia Lai còn phải nỗ lực rất nhiều trong quá trình xây dựng, trong đó, cần cải thiện môi trường đầu tư, có chính sách ưu đãi thông thoáng hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở cải thiện trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của lao động trong lĩnh vực du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế hiện nay. Đồng thời, cần bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp của người dân tại các điểm du lịch để tạo sự thân thiện, cởi mở với khách du lịch.

Khôi Nguyên-Phan Lài

* Ông NGUYỄN ĐỨC HOÀNG-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
“Phát huy nội lực hiện có, tận dụng cơ hội trong nước và quốc tế”


 
Những năm qua, ngành du lịch đã có những đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao hình ảnh của đất nước thông qua hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã xác định “Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn” để tập trung đầu tư, ưu tiên phát triển. Trong bối cảnh đó, mục tiêu của du lịch Gia Lai là phát huy nội lực hiện có, tận dụng cơ hội trong nước và quốc tế, từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh của du lịch Việt Nam.

* Ông NGÔ VĂN THẮNG-Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh:
“Cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái”


 
Các sản phẩm du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh hiện còn đơn điệu và chưa hấp dẫn khách du lịch, vì vậy đa dạng hóa các sản phẩm du lịch chính là giải pháp chiến lược nhằm khai thác tối ưu tài nguyên vườn quốc gia, bên cạnh đó là làm mới điểm đến và giảm tính thời vụ của du lịch sinh thái tại vườn. Đa dạng hóa đòi hỏi chú trọng một cách toàn diện ở các tuyến du lịch, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, tăng cường bán các sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn địa phương và văn hóa bản địa, phát triển các tour kết hợp du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác.

* Bà TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NGA-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sinh thái Gia Lai:
“Mong muốn có nhiều cơ hội quảng bá du lịch Gia Lai”


 
Chúng tôi rất vinh dự được tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 12 (ITE-HCMC 2016). Đây là cơ hội để quảng bá về các tour du lịch của Công ty một cách rộng rãi, đồng thời giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhà. Dịp này, đã có nhiều khách hàng quan tâm, lấy thông tin về các tour du lịch. Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều hội chợ để quảng bá rộng rãi hơn về du lịch Gia Lai với bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Bình yên Cù Lao Xanh

Bình yên Cù Lao Xanh

(GLO)- Xã Nhơn Châu, hay như dân gian quen gọi Cù Lao Xanh, là một trong những hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Đông.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá. Sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Xem phim rồi check-in Bàu Trắng

Xem phim rồi check-in Bàu Trắng

Những ngày qua, sau khi phim “Lật Mặt 8” mang tên “Vòng tay nắng” với những cảnh quay tại Khu du lịch Bàu Trắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khởi chiếu tại các rạp thì ngày càng có nhiều người đến check-in hơn với các địa danh được nhắc đến trong phim.

Biển đảo Phú Yên - vẻ đẹp nguyên sơ gọi mời

Biển đảo Phú Yên - vẻ đẹp nguyên sơ gọi mời

Với đường bờ biển dài đến 189 km, trải dọc từ vịnh Xuân Đài ở phía Bắc đến Hòn Nưa nơi cực Nam, Phú Yên sở hữu kho tàng thiên nhiên biển đảo phong phú và quyến rũ, là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng và chân thực.

Đa dạng tour hè

Đa dạng tour hè

Với bờ biển trải dài, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực đa dạng, phong phú, Bình Định đã trở thành điểm đến lý tưởng thu hút khách đến trong mùa hè. Để khách hàng dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp khi đến với “thiên đường biển”, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã làm mới, đa dạng sản phẩm, đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Bánh hoa mai kẹp hạt

Bánh hoa mai kẹp hạt

Cơ sở sản xuất ngũ cốc, trà hoa Cô Ba Bình Định (phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) hiện cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm mới mang tên bánh hoa mai kẹp hạt, được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ hương vị tự nhiên, bổ dưỡng.
Cá đá sông Côn

Cá đá sông Côn

Người dân ở vùng núi huyện Vĩnh Thạnh vẫn gìn giữ một món ăn giản dị mà đậm đà bản sắc - cá đá nướng cuốn lá rừng. Cá đá là loài cá nhỏ sống trong các khe suối, ghềnh đá, nơi nước chảy xiết, trong vắt. 
Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Phát huy tiềm năng, thế mạnh cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa dân tộc, anh Hvinh Nút (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mở ra hướng làm kinh tế mới, gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.

null