Gia Lai: Lần đầu tiên tổ chức Giải đua xe đạp quần chúng tại Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết vừa thống nhất cho phép tổ chức Giải đua xe đạp quần chúng thị xã Ayun Pa mở rộng lần thứ I năm 2022. 
Các cua rơ phong trào của thị xã Ayun Pa thường xuyên tập luyện hàng ngày. Ảnh: Văn Ngọc
Các cua rơ phong trào của thị xã Ayun Pa thường xuyên tập luyện. Ảnh: Văn Ngọc
Theo đó, giải đấu do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa đứng ra đăng cai nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thị xã Ayun Pa (19/3/1975-19/3/2022) và kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Ayun Pa (30/3/2007-30/3/2022). 
Dự kiến, giải sẽ diễn ra vào ngày 27-3 trên các tuyến đường nội thị của thị xã Ayun Pa và quốc lộ 25 đi đèo Tô Na và ngược lại với tổng chiều dài 41 km. Theo kế hoạch, giải thu hút khoảng 30 cua rơ là những vận động viên phong trào của 6 câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn thị xã Ayun Pa, An Khê và TP. Pleiku. 
Được biết, đây là giải đấu đua xe đạp quần chúng đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai sau khi phong trào tập luyện môn xe đạp phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa qua mà thị xã Ayun Pa là một trong những địa phương nổi bật. Giải là cơ hội để các cua rơ có cơ hội giao lưu, cọ sát nhằm đẩy mạnh phong trào xe đạp trên địa bàn tỉnh.  
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.