Gia Lai là một trong 3 địa phương trên cả nước xét tuyển vào lớp 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai, Cà Mau, Vĩnh Long là 3 địa phương trên cả nước tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026 theo hình thức xét tuyển.

ca-nuoc-chi-co-3-dia-phuong-xet-tuyen-vao-lop-10-anh-minh-hoa-nguon-anninhthudovn.jpg
Cả nước chỉ có 3 địa phương xét tuyển vào lớp 10. Ảnh minh họa/Nguồn: anninhthudo.vn

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long chỉ xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm THCS. Tỉnh này chỉ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tỉnh Cà Mau cũng thông báo sẽ xét tuyển vào lớp 10, chỉ tổ chức thi tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển. Gia Lai cũng chỉ thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương; các trường THPT không chuyên sẽ xét tuyển vào lớp 10.

Kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 là năm đầu tiên tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo quy chế tuyển sinh, 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương. Với phương thức thi tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thực hiện 3 môn thi, bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn.

Hiện đã có tới 58 tỉnh, thành lựa chọn môn thi thứ 3 là tiếng Anh. Riêng Hà Giang và Bình Thuận chọn Lịch sử-Địa lý. Quảng Trị tuyển sinh theo phương án thi tuyển kết hợp xét tuyển và là địa phương hiếm hoi đưa điểm rèn luyện vào điểm xét tuyển lớp 10.

Tỉnh Tây Ninh cũng thi tuyển kết hợp xét tuyển, trong đó điểm thi chiếm 70%, điểm trung bình 4 năm bậc THCS chiếm 30%.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null