Gia Lai: Huy động gần 10 tỷ đồng trong chương trình Mẹ đỡ đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổng kết chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2025; giao lưu, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ mồ côi.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10-2021 nhằm hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

dscf5395.jpg
Các tập thể, cá nhân giao lưu tại chương trình. Ảnh: Minh Châu

Tại Gia Lai, sau gần 5 năm triển khai, chương trình đã trở thành điểm sáng về tính nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Có 172 mẹ đỡ đầu trực tiếp và 150 mẹ đỡ đầu gián tiếp nhận hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 407 trẻ mồ côi (trong đó có 10 trẻ mồ côi do Covid-19).

Thông qua nhiều hình thức kết nối, vận động Mạnh Thường Quân, sự đóng góp của hội viên phụ nữ, chương trình huy động gần 10 tỷ đồng trao tặng 57.581 suất quà, 580 suất học bổng, 185 xe đạp…cho trẻ mồ côi. Chương trình còn hỗ trợ sửa chữa 4 căn nhà, làm giấy khai sinh cho trẻ mồ côi và giới thiệu việc làm cho 3 hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ…

dscf5409.jpg
Khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp trong chương trình Mẹ đỡ đầu. Ảnh: Minh Châu

Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả tại địa phương như: mô hình “Ban Chấp hành Hội LHPN xã Chư Mố đỡ đầu trẻ dân tộc thiểu số mồ côi” (huyện Ia Pa), câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” tại TP. Pleiku, mô hình 30 mẹ đỡ đầu ở huyện Đak Pơ, hay sự phối hợp giữa Hội LHPN huyện Krông Pa và 45 trường học nhận đỡ đầu 768 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác truyền thông được chú trọng, góp phần lan tỏa những câu chuyện xúc động về tình mẫu tử đặc biệt này trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó khơi dậy lòng nhân ái trong xã hội.

dscf5430.jpg
Bé Rơ Châm Thi (bìa phải) là con đỡ đầu của Hội LHPN xã Ia Din (huyện Đức Cơ) đạt thành tích xuất sắc trong học tập nhiều năm liền. Ảnh: Minh Châu

Tại buổi lễ, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong việc kết nối cộng đồng, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm sóc trẻ em mồ côi.

Phần giao lưu với chủ đề “Mẹ đỡ đầu-Điểm tựa yêu thương” mang đến những câu chuyện chân thực, lay động lòng người: từ nỗi trăn trở của cán bộ Hội khi triển khai chương trình, đến tâm sự xúc động của những mẹ đỡ đầu khi nhận những đứa trẻ xa lạ làm con, và cảm xúc vỡ òa của các em nhỏ khi tìm thấy một mái ấm thứ hai.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, trong đó có các cán bộ Hội, các mẹ đỡ đầu tiêu biểu và các em mồ côi có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null