Điểm tựa của trẻ mồ côi phường Yên Thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ "Mẹ đỡ đầu Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên thế" của TP. Pleiku đã trở thành điểm tựa về tinh thần cho trẻ mồ côi trên địa bàn.
Định kỳ hàng tháng, các thành viên trong CLB đến tận nhà trao nhu yếu phẩm cho các trẻ. Ảnh: Nhật Hào

Định kỳ hàng tháng, các thành viên trong CLB đến tận nhà trao nhu yếu phẩm cho các trẻ. Ảnh: Nhật Hào

Bà Vũ Thị Sim-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Yên Thế-Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho hay: Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu Hội LHPN phường Yên Thế" được thành lập vào tháng 1-2022 với 13 thành viên. Câu lạc bộ (CLB) hiện đang nhận đỡ đầu 20 trẻ mồ côi. Từ kinh phí vận động được, mỗi tháng CLB luân phiên tặng 10 suất quà (mỗi suất 300-400 ngàn đồng) là các nhu yếu phẩm cho trẻ mồ côi. Vào các dịp Lễ, Tết và đầu năm học mới, CLB huy động thêm nguồn lực để tặng đồ dùng học tập, tiền mặt, bánh kẹo cho trẻ mồ côi và khuyết tật, trường hợp nào khó khăn hơn thì hỗ trợ thêm gạo hoặc mì tôm...".

Những khi trẻ gặp khó khăn đột xuất, CLB cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm. Ảnh: Nhật Hào

Những khi trẻ gặp khó khăn đột xuất, CLB cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm. Ảnh: Nhật Hào

Bố mất sớm, mẹ lại bị bệnh thần kinh nên cuộc sống của hai chị em Nguyễn Thị Bích Vy và Nguyễn Duy Khánh (tổ 9) vô cùng khó khăn. Từ khi được CLB nhận đỡ đầu, cuộc sống của hai em đã vơi bớt nhọc nhằn. Em Nguyễn Duy Khánh chia sẻ: “Từ khi được CLB nhận đỡ đầu, ngoài được nhận nhu yếu phẩm, chúng em còn được tặng thêm đồ dùng học tập và các phần quà thiết thực khác. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng em bớt khó khăn hơn”.

Còn bà Phan Thị Kim Xuyến-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ 9-cho hay: Trên địa bàn tổ có 3 trường hợp mồ côi, tất cả các cháu đều được nhận các phần quà hỗ trợ định kỳ và vào các dịp Lễ, Tết. Trong đó, hai chị em Vy và Khánh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Chi hội đã kêu gọi Mạnh Thường Quân đóng góp hoặc phát động chương trình “Nuôi heo đất” để hỗ trợ thêm cho hai cháu.

Tương tự, nhờ được CLB nhận đỡ đầu mà em Nguyễn Tấn Định (tổ dân phố 5) được viết tiếp ước mơ đến trường. Định cho biết, em mồ côi bố từ nhỏ, hiện sống với anh trai và mẹ. Để nuôi hai anh em, mẹ đi làm phụ hồ nhưng công việc lúc có, lúc không. Mới đây, anh trai em đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm thuê phụ mẹ kiếm thêm thu nhập. “Nhờ được CLB hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng tháng và nhiều phần quà thiết thực vào các dịp lễ, Tết nên gia đình em bớt khó khăn hơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có cuộc sống tươi sáng hơn”-Định bộc bạch.

Từ khi được CLB nhận đỡ đầu, gia đình em Định bớt khó khăn hơn. Ảnh: Nhật Hào
Từ khi được CLB nhận đỡ đầu, gia đình em Định bớt khó khăn hơn. Ảnh: Nhật Hào

Chị Phan Thị Liên-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ 5-cho biết: Tổ 5 có 4 trường hợp trẻ mồ côi, trong đó, trường hợp em Định khó khăn nhất. Em là đứa trẻ ngoan, hiền và rất hiếu học nên CLB quyết định hỗ trợ nhu yếu phẩm định kỳ hàng tháng để giúp em yên tâm học tập. Đặc biệt, ngoài sự hỗ trợ của CLB, Chi hội và tổ dân phố cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm nguồn lực để giúp đỡ các trẻ mồ côi vượt qua khó khăn.

Trao đổi với P.V, bà Vũ Thị Sim-Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thế-cho biết thêm: CLB đi vào hoạt động đã nhận được sự tham gia tích cực của các thành viên. Bên cạnh đó, CLB cũng may mắn vì đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các Mạnh Thường Quân trong việc hỗ trợ trẻ em mồ côi. Tuy giá trị các phần quà hỗ trợ chưa nhiều, nhưng đã góp phần động viên các cháu vượt qua khó khăn trước mắt. Đặc biệt, thông qua CLB đã thấu hiểu và kịp thời động viên về mặt tinh thần để các cháu mạnh dạn hơn trong cuộc sống và chăm chỉ học tập để đạt được kết quả tốt hơn.

Mới đây, CLB đã tặng các cháu 30 phần quà trị giá 10 triệu đồng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi. Ảnh: Nhật Hào
Mới đây, CLB đã tặng các cháu 30 phần quà trị giá 10 triệu đồng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi. Ảnh: Nhật Hào

“Để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ cho các em, đầu năm 2024, CLB triển khai thêm mô hình “Nuôi heo đất”. Theo đó, mỗi dịp lễ, Tết, CLB phát động chương trình nhằm kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đóng góp kinh phí để mua quà tặng trẻ mồ côi và khuyết tật. Trong thời gian tới, CLB sẽ biểu dương những Mạnh Thường quân đã có nhiều đóng góp cho CLB và tiếp tục kêu gọi Mạnh Thường Quân đóng góp thêm kinh phí nhằm giúp đỡ được nhiều hơn cho các em”-Chủ tịch Hội LHPN phường thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

(GLO)- Đó là làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo anh Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, cách đây vài năm, đoàn quay phim của VTV Travel đã về làng Díp thực hiện phóng sự “Ở ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp”. 

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.
Phụ nữ Kbang giúp 228 hộ hội viên thoát nghèo

Phụ nữ Kbang giúp 228 hộ hội viên thoát nghèo

(GLO)- Ngày 21-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026).
Nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”

Nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”

(GLO)- Nhằm nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”, từ ngày 12 đến 14-6, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời tại làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) và làng Hlú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê).
Đak Pơ: Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Đak Pơ tích cực truyền thông về an toàn giao thông

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tăng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số vụ TNGT liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số khá cao, vì thế công an huyện đang tích cực truyền thông cho đối tượng này.