Gặp nhóm sinh viên giúp đỡ cựu chiến binh từng bị hành xử vô lễ ngày 30-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành động nhường chỗ cho các cựu chiến binh của nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận được "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng khi 2 thanh niên có hành động thiếu tôn trọng, vô lễ với cựu chiến binh trong dịp lễ 30-4.

Tuy nhiên, làn sóng dư luận đã được xoa dịu lại bởi hành động đẹp của một nhóm bạn trẻ khác. Với sự nhanh nhạy và tinh thần sẻ chia, nhóm sinh viên gồm 6 người đã có hành động đáng kính khi mời hai bác cựu chiến binh có được chỗ ngồi thuận tiện hơn để theo dõi diễu binh, diễu hành.

Nhóm sinh viên có hành động đẹp, nhường chỗ cho các cựu chiến binh
Nhóm sinh viên có hành động đẹp, nhường chỗ cho các cựu chiến binh
Khoảnh khắc 2 thế hệ cùng ngồi lại trò chuyện về lịch sử dân tộc hào hùng
Khoảnh khắc 2 thế hệ cùng ngồi lại trò chuyện về lịch sử dân tộc hào hùng

Chia sẻ với phóng viên sáng 3-5, em Dương Hoàng Dung, sinh viên ngành xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), cho biết thời điểm xảy ra to tiếng giữa 2 cựu chiến binh và nhóm bạn trẻ vào khuya 29-4, rạng sáng 30-4. Thời điểm này, dòng người đổ về trung tâm quá đông nên có tình trạng chen lấn.

"Có 3 bác lớn tuổi, 2 bác là cựu chiến binh và một bác gái là vợ. Do quá đông người, các bác mong muốn có thể đứng ở một vị trí khác dễ thở hơn nên đã nhờ nhóm bạn trẻ cho bước vào hàng trong. Tuy nhiên, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn và cự cãi. Thấy vậy, nhóm em đã chủ động mời 3 bác vào ngồi cùng" - Dung nói.

Dung kể ban đầu các bác còn ngại nên chưa nói chuyện nhiều. Khoảng 30 phút sau, các bác say sưa chia sẻ về những ký ức hào hùng của một thời chiến đấu oanh liệt. "Việc nhường chỗ chỉ là việc nhỏ. Người trẻ nhường người lớn là điều đương nhiên, huống chi các bác là cựu chiến binh, là người có công với đất nước. Em thấy không đến mức phải cãi vã, to tiếng với nhau, đặc biệt là ở chỗ đông người" - Dung chia sẻ.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn gây "bão" với hành động đẹp
Nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn gây "bão" với hành động đẹp
Ngoài 2 bác cựu chiến binh mà nhóm nhường chỗ, dịp lễ này Hoàng Dung có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều chiến sĩ, quân nhân và các cựu chiến binh khác.
Ngoài 2 bác cựu chiến binh mà nhóm nhường chỗ, dịp lễ này Hoàng Dung có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều chiến sĩ, quân nhân và các cựu chiến binh khác.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Tuyền kể 2 bác chia sẻ mình đều là lính đặc công, lặn lội từ Hà Nội vào TP HCM để tham dự đại lễ. Trên ngực áo của 2 bác trang trọng những tấm huy chương.

"Được lắng nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng trong không khí 50 năm đất nước độc lập, thống nhất là một điều rất tuyệt vời" - Tuyền bày tỏ.

Đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết nhà trường cảm thấy rất vui và tự hào vì những hành động đẹp của các bạn trẻ đã được lan tỏa rộng rãi.

"Tôi tin là thế hệ trẻ ngày nay được thừa hưởng một nền giáo dục tử tế trên nền tảng hòa bình, độc lập, chắc chắn sẽ có những hành động và thái độ hành xử nhân văn, đúng mực không chỉ riêng sinh viên một ngôi trường nào" - đại diện nhà trường nói.

Theo Huế Xuân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

null