Gạo từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong nền ẩm thực Việt. Việc sử dụng nguyên liệu từ gạo đã tạo nên nhiều khác biệt cho những món ăn Việt Nam đối với nền ẩm thực thế giới.
(GLO)- Theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh, học viên bán trú được hỗ trợ tiền ăn là 936.000 đồng/tháng; nếu tự túc chỗ ở thì được hỗ trợ thêm 360.000 đồng /tháng và 15 kg gạo/tháng.
(GLO)- Ngày 10-3, Chính phủ Nhật Bản chính thức khởi động phiên đấu thầu gạo đợt 1 năm 2025 trong số 210.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia, nhằm bình ổn giá mặt hàng lương thực thiết yếu này.
(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký các quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 7 địa phương dịp Tết Ất Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025.
(GLO)- Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11-2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2,3 triệu tấn mì và sản phẩm mì các loại, thu về hơn 1,04 tỷ USD.
(GLO)- Trong 9 tháng năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 4,37 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chi gần 1 tỷ USD để nhập khẩu gạo.
(GLO)- Sáng 18-9, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 20 tấn gạo và 5.000 gói mì tôm do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Vừa kết thúc kỳ nghỉ tết, nông dân trồng sầu riêng, cà phê, lúa gạo trên cả nước đã phấn khởi bắt tay vào sản xuất vụ mùa mới khi giá các loại này liên tục lập đỉnh.
Chiều 13/12, trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác lập kỷ lục cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về sự kiện chế biến, công diễn các món bánh làm từ gạo, nếp nhiều nhất Việt Nam với 200 món.
(GLO)- Báo điện tử Vietnamnet dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 11-2023, xuất khẩu gạo của nước ta thu về 4,41 tỷ USD (tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2022). Theo đó, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vượt qua mốc 3,65 tỷ USD năm 2011, chính thức thiết lập kỷ lục mới sau 34 năm tham gia thị trường thế giới.
(GLO)- Sở Công thương Gia Lai ban hành Công văn số 1274/SCT-QLTM về việc phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường thóc, gạo trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm bình ổn thị trường, không để thiếu hụt lúa, gạo và tăng giá đột biến làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
(GLO)- Thông tin từ Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công thương) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Philippines đã nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam và chiếm tới 89,6% trong tổng số 1,62 triệu tấn gạo được nhập khẩu vào quốc gia này.
Có lẽ bạn đã biết ăn cơm trắng gây bất lợi đối với người bệnh tiểu đường, vì nó chứa tinh bột, lại có chỉ số đường huyết cao, có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi ăn.
Để ứng phó với bão Noru, tỉnh Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn gạo, mì tôm và vận động người dân dự trữ lương thực đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.
(GLO)- Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU sẽ đưa thuế suất sản phẩm từ gạo về 0% sau 3-5 năm. Điều này đang mở ra cơ hội để gạo Việt Nam có thể cạnh tranh với các nước khác khi xuất khẩu vào EU.
Qua dự báo, thế giới đang phải ứng phó với dịch COVID-19 nên nhiều nước đã tăng thu mua lúa gạo dự trữ. Đây chính là cơ hội cho Việt Nam khi sản lượng và giá trị xuất khẩu (XK) gạo từ tháng 5 đến nay đang có những tín hiệu đầy lạc quan. Dự kiến Việt Nam có thể vượt Thái Lan để vươn lên đứng số 1 thế giới về xuất khẩu gạo ngay trong năm 2020.
(GLO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình-Chi nhánh Gia Lai trao tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
Trong một nỗ lực chiến đấu với dịch Covid-19 và nguy cơ nguồn cung gạo trong nước sẽ giảm trong quý 3/2020, Philippines đang tìm cách nhập thêm 300.000 tấn gạo để tăng cường dự trữ. Đây là cơ hội giúp Việt Nam tăng xuất khẩu gạo khi vụ hè thu đang đến gần.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xuất khẩu gạo bình thường từ tháng 5/2020, thị trường gạo bắt đầu khởi sắc. Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu nhiều gạo của Việt Nam.
Báo cáo với Chính phủ lý do đề xuất của Bộ Tài chính về việc đấu thấu hạn ngạch gạo là không khả thi, Bộ Công thương cho rằng điều này không chỉ trái với chỉ đạo của Thủ tướng mà còn thiết lập trở lại cơ chế xin - cho rất nhiều rủi ro đạo đức.
Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo từ hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 5-2020 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện có gạo tại cảng nhưng chưa có tờ khai hải quan.