Gạo sạch và những cơ hội mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu không muốn dùng các loại gạo được cho là có hóa chất bảo quản, chống mối mọt, người tiêu dùng thường hướng tới các loại gạo như: gạo thường (thường mua của mối quen, do nông dân tự sản xuất), gạo an toàn (VietGAP, GlobalGAP, SRP...) và gạo hữu cơ Organic. Tùy theo nhu cầu và túi tiền, người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn phù hợp.

Người tiêu dùng chọn mua gạo sạch ở siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn.

Người tiêu dùng chọn mua gạo sạch ở siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn.

Ở Quy Nhơn người tiêu dùng (NTD) thường tìm mua gạo sạch ở siêu thị Co.op Mart, tại đây ta có thể tìm được cả chục loại gạo sạch đủ nhãn hiệu với giá từ 30.000 đồng/kg - 40.000 đồng/kg. So với năm ngoái, các loại gạo an toàn, gạo sạch thương hiệu nổi tiếng trong nước như Thiên Long, Cỏ may, Quế Lâm, VinEco (Tập đoàn Vingroup), CP Nông nghiệp GAP, Gạo Hoa Lúa, Tiến Thành, Long Châu, Lê Thành... đã có mẫu bao bì mới, hút chân không từng túi 2 kg hoặc 5 kg.

 

Hệ thống canh tác lúa cải tiến (System of Rice Intensification - SRI), tên gọi đầy đủ là hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa. SRI là phương pháp canh tác lúa sinh thái, mang lại hiệu quả và năng suất cao, giảm phát thải khí nhà kính dựa trên những tác động kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước tưới. Bộ NN&PTNT công nhận SRI là tiến bộ kỹ thuật, cho phép áp dụng rộng rãi trong sản xuất lúa.

Giá bán gạo sạch cao gấp 2 - 4 lần so với gạo thông thường. Song, anh Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Marketing, Siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn cho biết: “Năm nay, số lượng DN muốn đưa gạo sạch vào siêu thị khá nhiều. Chúng tôi chọn những DN uy tín, có giấy chứng nhận nguồn gốc và giấy đảm bảo an toàn không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. So với năm ngoái, mỗi ngày siêu thị bán 650 kg gạo. Trong đó gạo sạch tăng dần tỉ lệ từ 5% lên gần 20% tổng số lượng gạo bán ra”.

Tuy ít hơn Co.op Mart nhưng siêu thị Mega Market, Big C trung bình cũng bán được khoảng 1.000 kg gạo/tháng. Siêu thị Big C vừa tung ra thị trường dòng gạo sạch của Công ty Vinamit với giá 50.000 đồng/kg nhưng lượng tiêu thụ còn thấp do NTD còn e dè do giá cao.

Ngược lại siêu thị, các cửa hàng tiện ích, trái cây sạch lại tìm mua gạo do các nông hộ trong tỉnh canh tác với cam kết không chất bảo quản, thuốc trừ sâu với giá bán từ 23.000 đồng/kg trở lên. Cửa hàng Nông trang xanh (TP Quy Nhơn) còn bày bán loại gạo mua từ người đồng bào ở tỉnh Kon Tum.

Gần đây, biết việc nhiều nông hộ ở các xã như Phước Sơn, Phước Hưng, huyện Tuy Phước canh tác giống lúa BC15 theo hệ thống SRI, một số NTD tỉnh ta tìm cách mua loại gạo này để dùng. Bà Nguyễn Thị Hoa (184 đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn) cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thường ăn gạo quê do người quen cung cấp. Sau đó con gái tôi biết ở nông dân xã Phước Hưng canh tác giống lúa BC15 theo quy trình nghiêm ngặt của một công ty ở ngoài Bắc nên đã tìm mua! Gia đình dùng 30 - 50 kg/tháng và giới thiệu cho nhiều người cùng dùng nên gom 1 lần 200 - 300 kg họ chở đến nhà luôn”.

Xác nhận “hiện tượng BC15”, chị Phan Thị Thanh Trí (xóm 7, thôn An Cửu, xã Phước Hưng) kể: “Tôi làm nghề thu mua lúa ở xã. Trong quá trình thực hiện hợp đồng với đối tác, bà con nông dân Phước Hưng có dư ra một số, tôi mua gom để cung cấp cho khách hàng ở TP Quy Nhơn, TX An Nhơn. BC15 là giống lúa tốt, được canh tác theo hệ thống SRI, lúa đạt chất lượng cao, gạo ngon cơm, nên có bao nhiêu là được tiêu thụ bấy nhiêu. Hễ đơn hàng của khách đạt từ 100 kg trở lên, tôi chở đến tận nhà với giá 13.000 - 15.000 đồng/kg”.

Gạo là loại lương thực sử dụng hàng ngày, việc NTD ngày càng quan tâm nhiều hơn đến an toàn vệ sinh thực phẩm, mức độ gần với tự nhiên khiến các loại gạo sạch, cao cấp được thị trường đón nhận tích cực. Đây cũng là cơ hội để các HTXNN, các công ty có thể xây dựng thương hiệu bằng cách tổ chức chu trình cung cấp khép kín từ canh tác - thu hoạch - đóng gói - giao nhận tận nhà. Hơn nữa, theo các nhà chuyên môn việc NTD chọn dùng gạo sạch sẽ tạo ra hiệu ứng rất tích cực bởi nông dân buộc phải sử dụng phân bón đúng quy trình, phù hợp; nhờ đó sẽ nuôi được độ phì của đất, qua đó bảo vệ được môi trường sống.                        

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

(GLO)- Theo Sở Tài chính Gia Lai, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu hút được 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57.485 tỷ đồng.

Anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX Phố Yến) chăm sóc đàn hươu. Ảnh: Vũ Chi

Hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao ở Phú Thiện

(GLO)- Từ chỗ chỉ nuôi hươu sinh sản và lấy nhung, đầu năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện) đã ra mắt thị trường sản phẩm cao hươu sao. Sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, mở ra hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao tại địa phương.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

null