Minh bạch, công bằng trong thu thuế khai thác khoáng sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa cơ quan thuế và các sở, ngành, địa phương, công tác quản lý, chống thất thu thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt kết quả tích cực, công bằng, công khai, minh bạch, góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm

Cùng với việc tham mưu UBND tỉnh cấp phép cho doanh nghiệp (DN) khai thác khoáng sản (KTKS) đúng quy định, năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định liên quan đến việc cấp phép KTKS, quản lý, thu thuế đối với hoạt động KTKS.

1bg.jpg
Mỏ cát xây dựng ở khu vực sông Kôn (thuộc địa bàn xã Tây Sơn) đã được tỉnh cấp phép
khai thác. Ảnh: T.Sỹ

Sở còn chủ động chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu về 178 giấy phép KTTS, vị trí và trữ lượng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền cấp cho DN, giúp cơ quan thuế thực hiện quản lý, thu đúng, thu đủ các sắc thuế.

2 đơn vị còn phối hợp rà soát, đối chiếu sản lượng khoáng sản do DN kê khai nộp thuế với báo cáo kết quả khai thác từ thực tế, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Từ những thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng nói trên, cơ quan Thuế đã ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích, xác định cụ thể các khoản thuế, sắc thuế phải thu.

Đặc biệt, cơ quan Thuế tỉnh đã thiết kế và đưa vào sử dụng ứng dụng bản đồ mỏ khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh, công khai toàn bộ thông tin về vị trí từng mỏ khoáng sản; loại khoáng sản, trữ lượng và thời hạn khai thác; sản lượng KTKS đã khai thuế và số thuế mà DN đã nộp hoặc còn nợ.

DN và các sở, ngành, địa phương có thể truy cập, cùng tham gia giám sát, phản biện, giúp công tác quản lý thuế, chống thất thu trên lĩnh vực này tốt hơn, hiệu quả hơn.

Các thông tin liên quan đến việc DN chấp hành nghĩa vụ thuế cũng đã được cơ quan thuế gởi đến Sở NN-MT, làm cơ sở để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cấp phép, gia hạn hoặc chuyển nhượng quyền KTKS.

Thu ngân sách tăng, đảm bảo công bằng thuế

Ông Trương Bá Vinh-Trưởng Phòng địa chất và khoáng sản (Sở NN-MT) khẳng định: Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với cơ quan Thuế tỉnh thời gian qua đã góp phần giúp đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản.

Cũng nhờ tăng cường giám sát hoạt động KTKS qua hệ thống camera tại các điểm mỏ khoáng sản và đối chiếu sản lượng khoáng sản DN khai thác từ thực tế với sản lượng mà DN kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế từ cơ quan Thuế tỉnh, Sở NN-MT đã kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm liên quan đến hoạt động KTKS.

Qua đó, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí tài nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, củng cố niềm tin cho các DN chân chính, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

22t.jpg
Cơ quan Thuế tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, phí khai thác tài nguyên khoáng sản của các DN trên môi trường điện tử. Ảnh: T.Sỹ

Về phía ngành thuế, sự hợp tác và hỗ trợ từ Sở NN-MT cùng các đơn vị khác đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, thu thuế và chống thất thu lĩnh vực KTKS.

6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu 86,466 tỷ đồng tiền cấp quyền KTKS (tỉnh Bình Định cũ thu được 49,185 tỷ đồng và tỉnh Gia Lai cũ thu được 37,281 tỷ đồng), đạt 82,3% dự toán HĐND tỉnh giao (105 tỷ đồng), tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, cơ quan thuế cũng đã xác định một số DN còn nợ thuế để truy thu số tiền nợ, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Lê Minh Nhựt-Trưởng Thuế tỉnh-cho hay: Thời gian tới, cơ quan Thuế tỉnh tiếp tục đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống, tạo điều kiện cho DN đầu tư phát triển kinh doanh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương quản lý và thu đúng, thu đủ các sắc thuế liên quan đến hoạt động KTKS bổ sung vào ngân sách tỉnh, phục vụ đầu tư phát triển kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều nhóm nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

(GLO)- Ngày 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với mục tiêu phát triển thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giá USD căng như dây đàn

Giá USD căng như dây đàn

Giá USD cùng các ngoại tệ khác hiện đang ở mức cao kỷ lục. Tỷ giá căng như dây đàn dù nguồn ngoại tệ dồi dào đến từ thặng dư thương mại và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

null