Vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP: Đòn bẩy giúp hộ nghèo 'an cư lạc nghiệp'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã giúp hàng trăm hộ nghèo "an cư lạc nghiệp".

Gia đình anh Rơ Lan Tuin (dân tộc Jrai, ở làng Ó, xã Ia Pia) thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh không có việc làm ổn định, cuộc sống chật vật nên không thể tích lũy để làm nhà. Nhiều năm qua, 5 người trong gia đình phải sống trong căn nhà tạm chưa đầy 30 m².

Nhờ nguồn vốn vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, gia đình anh Rơ Lan Tuin (giữa, ở làng Ó, xã Ia Pia) đã xây dựng hoàn thiện ngôi nhà kiên cố, khang trang. Ảnh: D.Đ

Nhờ nguồn vốn vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, gia đình anh Rơ Lan Tuin (giữa, ở làng Ó, xã Ia Pia) đã xây dựng hoàn thiện ngôi nhà kiên cố, khang trang. Ảnh: D.Đ

Tháng 12-2024, được Tổ Tiết kiệm và Vay vốn làng Ó tư vấn, anh Tuin mạnh dạn vay 40 triệu đồng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, lãi suất 3%/năm trong 15 năm. Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, bà con trong làng giúp thêm ngày công. Nhờ vậy, đến tháng 3-2025, gia đình anh đã hoàn thiện ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Anh Tuin chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện xây dựng được ngôi nhà vững chãi, từng bước ổn định cuộc sống. Giờ có nhà rồi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, vay thêm các nguồn vốn chính sách khác để phát triển chăn nuôi”.

Chủ tịch UBND xã Ia Pia Nguyễn Kiên Cường cho biết: Thời gian qua, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH để triển khai hiệu quả chương trình. Đến nay, có 63 hộ nghèo trên địa bàn đã được vay gần 2,5 tỷ đồng và kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp nhiều hộ dân xây dựng nhà ở khang trang, đạt chuẩn “3 cứng”, giúp xã từng bước hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Ia Tôr có hơn 90% dân số là đồng bào Jrai và Bahnar, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2022 đến nay, Ngân hàng CSXH Chư Prông đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ đủ điều kiện theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Nhờ đó, 68 hộ nghèo được vay với số tiền 2,47 tỷ đồng để xây dựng nhà ở.

Trước đây, gia đình anh Kpuih Tuốt (dân tộc Jrai, làng Blu) sinh sống trong căn nhà ván tạm, diện tích chưa đầy 30 m², có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Năm 2022, nhờ vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Chư Prông và được người thân hỗ trợ thêm ngày công, gia đình anh đã xây được ngôi nhà mới.

Chị Đinh Thị Thúy (bìa trái) tuyên truyền phòng chống tảo hôn cho học sinh trong làng. Ảnh: Triều Châu

Chị Đinh Thị Thúy (bìa trái) tuyên truyền phòng chống tảo hôn cho học sinh trong làng. Ảnh: Triều Châu

Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, đối tượng vay hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh cư trú hợp pháp tại xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mức vay tối đa 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn 15 năm, trong đó 5 năm đầu không phải trả gốc. Đây là những điều kiện ưu đãi rất thiết thực, giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

“Có được căn nhà như bây giờ là điều mà gia đình tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Trước kia, vợ chồng tôi phải ôm con chạy sang nhà hàng xóm xin trú tạm mỗi khi mưa lớn. Bây giờ thì khác rồi, nhà xây tường gạch, mái tôn chắc chắn, không còn sợ gió mưa nữa. Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, Ngân hàng CSXH đồng hành, gia đình tôi mới có cơ hội đổi đời. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để trả nợ đúng hạn và nuôi con ăn học đến nơi đến chốn”, anh Tuốt xúc động nói.

Ông Phạm Thế Tuấn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông, cho biết: Sau khi Nghị định số 28/2022/NĐ-CP được ban hành, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát, lập danh sách người dân có nhu cầu vay vốn. Khi được phân bổ nguồn vốn, đơn vị giải ngân kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình là hơn 13,2 tỷ đồng với hơn 330 hộ vay thuộc các xã Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Mơ… để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

“Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh kiểm tra, giám sát sử dụng vốn sau vay, đảm bảo các hộ sử dụng vốn minh bạch, đúng mục đích. Chúng tôi sẽ tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi khác nhằm tạo chuỗi hỗ trợ toàn diện cho người nghèo. Từ đó, giúp các hộ không chỉ có nhà ở ổn định, mà còn có điều kiện nâng cao thu nhập, tiến tới thoát nghèo bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

null