Vốn ưu đãi “tiếp sức” hợp tác xã phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 năm hoạt động, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai đã giải ngân 5 tỷ đồng cho các HTX vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh. Đây là động lực để các HTX, tổ hợp tác tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập.

Bà Trần Thị Tầm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (huyện Kông Chro) cho hay: Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất rau, củ, quả an toàn và chế biến thực phẩm. Do thiếu vốn đầu tư sản xuất nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vừa rồi, được Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh cho vay vốn ưu đãi 200 triệu đồng, chúng tôi đã mua máy móc và hỗ trợ các thành viên đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, HTX đã liên kết sản xuất với 45 hộ trồng rau, củ, quả an toàn; mỗi ngày cung cấp ra thị trường 1,5-2 tấn rau, củ, quả.

Nhờ nguồn vốn vay này, HTX đầu tư sản xuất đa dạng các mặt hàng rau, củ, quả theo nhu cầu thị trường, thanh toán tiền mua sản phẩm cho các thành viên cũng thuận lợi.

nong-dan-thu-hoach-rau-xanh-cung-cap-cho-htx-nong-nghiep-va-dich-vu-an-nhien.jpg
Nông dân thu hoạch rau xanh cung cấp cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên. Ảnh: N.H

Toàn tỉnh hiện có 475 HTX, 2 liên hiệp HTX và 485 tổ hợp tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Những năm qua, nhiều HTX gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh là một trong những trở lực chính. Nguyên nhân là do HTX không tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước.

Trước thực tế đó, tháng 4-2024, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đi vào hoạt động với vốn điều lệ 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Mục đích của Quỹ là tạo điều kiện cho các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và các thành viên tiếp cận vay vốn ưu đãi với lãi suất 4,6%/năm để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Duy-Giám đốc HTX Xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng (huyện Đức Cơ) cho biết: Hợp tác xã thành lập từ năm 2018, hoạt động đa ngành nghề. Trong đó, trồng và chế biến cà phê, hạt điều là thế mạnh trong sản xuất kinh doanh. Hiện nay, HTX đã liên kết với hơn 500 hộ trồng cà phê, điều tại một số xã, thị trấn của huyện. Tuy nhiên, do vốn đầu tư hạn chế nên quá trình hoạt động thu mua, đầu tư sân phơi, nhà xưởng, máy chế biến sâu còn gặp khó khăn.

“Năm 2024, chúng tôi được Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh cho vay 1 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi của Nhà nước thông qua hình thức thế chấp tài sản. Nhờ có nguồn vốn này, HTX đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân phơi, máy móc chế biến sâu cho niên vụ cà phê 2024-2025, giúp các sản phẩm cà phê của HTX tiêu thụ ổn định trên thị trường. Hiện nay, HTX tiếp tục đầu tư hệ thống sân phơi, nhà màng và hệ thống trang-thiết bị, máy móc chế biến sâu để phục vụ sản xuất kinh doanh trong niên vụ cà phê tới”-ông Duy nói.

Sau 1 năm đi vào hoạt động, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã giải ngân cho 4 HTX vay vốn ưu đãi được 5 tỷ đồng. Trong đó, năm 2024, HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) vay 800 triệu đồng; HTX Xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng vay 1 tỷ đồng. Đầu năm 2025, HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên và HTX Mật ong Phương Di Bee (TP. Pleiku) vay tổng cộng 3,2 tỷ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh.

1-1512.jpg
Hợp tác xã Mật ong Phương Di Bee (TP. Pleiku) đầu tư mẫu mã sản phẩm mật ong đạt OCOP 5 sao. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh-thông tin: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Quỹ tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác, liên hiệp HTX và thành viên có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Quỹ hướng dẫn khách hàng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Hiện nay, nhu cầu vay vốn của các khách hàng là cá nhân, pháp nhân HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác nhiều nhưng do tài sản đảm bảo vay vốn thấp so với nhu cầu vay nên vẫn còn nhiều HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn này.

“Năm 2025, chúng tôi dự kiến hỗ trợ các HTX vay khoảng 7 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, vay ngắn hạn 6 tỷ đồng, trung và dài hạn khoảng 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra định kỳ, hướng dẫn các HTX, cá nhân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả để nâng cao thu nhập cho các thành viên và người dân nông thôn trong tỉnh”-ông Phong nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

null