Trợ lực cho người dân bằng vốn vay ưu đãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thực hiện chương trình cho vay vốn với lãi suất ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, những năm qua, ngân hàng CSXH các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân đã phát huy được tính hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Động lực từ nguồn vốn ưu đãi

Trước đây, gia đình ông Đoàn Ngọc Châu (SN 1965, ở khu phố 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) thuộc diện khó khăn. Năm 2016, được Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) khu phố 2 tư vấn, ông vay 50 triệu đồng thuộc chương trình vay vốn sản xuất, kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn của Ngân hàng CSXH huyện Vân Canh để đầu tư trồng hơn 2 ha keo lai.

Tiếp đó, giai đoạn 2022 - 2024, ông tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng để mở rộng diện tích rừng keo lên 5 ha, nuôi thêm 5 con heo rừng lai, đào ao nuôi cá và mở dịch vụ buôn bán gà thịt. Nhờ đó, gia đình thu lãi bình quân hơn 130 triệu đồng/năm, vươn lên hộ khá trong khu phố.

Ông Châu chia sẻ: “Nhờ được vay vốn SXKD với lãi suất ưu đãi, thời gian vay lại hợp lý nên tôi có nhiều cơ hội, điều kiện để phát triển, ổn định kinh tế gia đình. Nay tôi đã xây được nhà khang trang, con cái được đi học đầy đủ, có việc làm ổn định”.

Từ vốn vay ưu đãi SXKD, ông Đoàn Ngọc Châu (bìa phải, ở khu phố 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) phát triển kinh tế rừng, nuôi heo đen, mua bán gà thịt… tăng thêm thu nhập. Ảnh: T.C

Từ vốn vay ưu đãi SXKD, ông Đoàn Ngọc Châu (bìa phải, ở khu phố 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) phát triển kinh tế rừng, nuôi heo đen, mua bán gà thịt… tăng thêm thu nhập.  Ảnh: T.C

Tương tự, gia đình bà Lê Thị Sang (SN 1968, ở thôn Định Quang, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) là một trong những hộ tiêu biểu trong sử dụng vốn vay SXKD vùng khó khăn để phát triển kinh tế. Năm 2017, được Tổ TK&VV Chi hội Phụ nữ thôn tư vấn, bà Sang vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Thạnh mua 5 con bò lai sinh sản về nuôi, nhờ chăm sóc hiệu quả đàn bò phát triển lên 10 con bò lai sinh sản. Mỗi năm bà xuất bán ra thị trường 5 con bò thịt, thu lãi gần 90 triệu đồng/năm. Phấn khởi với việc nuôi bò, gia đình bà Sang vay thêm 100 triệu đồng từ vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện, cộng với tiền tiết kiệm đã tích lũy, đầu tư nuôi 40 con heo nái, mua một hệ thống máy ép dầu đậu phụng, 2 dàn máy xay xát lúa mở dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân địa phương. Những hoạt động SXKD này mang lại cho gia đình bà Sang 400 - 500 triệu đồng/năm; ngoài ra, còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Bà Sang phấn khởi khẳng định: Vốn vay SXKD với lãi suất ưu đãi mà Nhà nước hỗ trợ cho đồng bào vùng khó khăn để phát triển kinh tế là nguồn hỗ trợ rất quý giá với bà con. Nhờ đồng vốn này cộng với nỗ lực chăm chỉ làm ăn, gia đình tôi từng bước vươn lên khá giả!

Bà Lê Thị Sang (người ngồi, ở thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) nhờ các nguồn vốn vay SXKD tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm để đầu tư hệ thống ép dầu phộng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: T.C

Bà Lê Thị Sang (người ngồi, ở thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) nhờ các nguồn vốn vay SXKD tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm để đầu tư hệ thống ép dầu phộng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: T.C

Tăng vốn vay, tạo đòn bẩy phát triển

Vốn vay SXKD tại vùng khó khăn được hệ thống Ngân hàng CSXH trong tỉnh bắt đầu triển khai từ năm 2007, đối tượng vay vốn của chương trình là các gia đình không thuộc hộ nghèo thực hiện các hoạt động SXKD ở vùng khó khăn. Đến tháng 6.2023, Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg về tín dụng tại vùng khó khăn, nâng mức vay vốn từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/người, giúp các hộ gia đình tại vùng khó khăn có thêm điều kiện vay nguồn vốn nhiều hơn để đầu tư mở rộng quy mô, tăng năng lực SXKD.

Bà Nguyễn Thị Lương Nguyệt, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Thạnh cho hay, hiện tổng dư nợ của chương trình cho SXKD vùng khó khăn tính đến đầu tháng 2.2025 trên địa bàn huyện đạt hơn 25,7 tỷ đồng với gần 440 hộ vay vốn phát triển SXKD. Nhờ nguồn vốn vay này đã giúp người dân đầu tư nuôi cá lồng bè, trâu bò sinh sản, trồng rau, phát triển du lịch,… góp phần quan trọng giúp các địa phương trong huyện thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT-XH, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, hạn chế tình trạng tái nghèo của người dân.

Theo ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng CSXH tỉnh, tính đến ngày 24.2.2025, tổng dư nợ chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó khăn đạt hơn 122,8 tỷ đồng với 2.261 hộ vay vốn. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi đối với hộ SXKD tại vùng khó khăn, thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, địa phương để đáp ứng đầy đủ, đảm bảo các hộ dân đủ điều kiện đều được vay vốn SXKD.

Cùng đó, đơn vị sẽ chỉ đạo hệ thống Ngân hàng CSXH ở các huyện phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền; triển khai các hoạt động cho vay và thu hồi nợ, lãi đúng quy định; hướng dẫn người vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.

TRIỀU CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

null