Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

1sc.jpg
Người dân nhận vốn vay tại phiên giao dịch định kỳ ở điểm giao dịch xã Dun, huyện Chư Sê. Ảnh: S.C

Thực hiện phương châm hoạt động tín dụng chính sách xã hội gần dân, phục vụ thuận lợi nhất cho người dân, từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức các phiên giao dịch tại điểm giao dịch 15 xã, thị trấn theo lịch định kỳ mỗi tháng.

Tại các điểm giao dịch, nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm. Ông Kanh (làng Tơ Drăh, xã Bar Măih, huyện Chư Sê) cho hay: “Những năm trước, vườn hồ tiêu của gia đình tôi bị bệnh chết. Tôi đã được chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay 120 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tôi quyết định chuyển qua trồng 78 cây sầu riêng. Việc giải ngân vốn khá nhanh, tạo thuận lợi cho việc đầu tư của gia đình”.

Hầu hết hoạt động tín dụng như: giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, gửi tiết kiệm... đều được thực hiện tại phiên giao dịch cấp xã. Tất cả tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia thanh toán ủy nhiệm đầy đủ.

Ông Đinh Đơng-Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xã Bar Măih-cho biết: “Hiện nay, tổ có 60 hộ vay vốn với dư nợ 2,8 tỷ đồng. Nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội chủ yếu được bà con đầu tư trồng cà phê, sầu riêng. Chúng tôi luôn đảm bảo công tác ủy nhiệm thu nợ, thu lãi, gửi tiết kiệm từ hộ vay, sau đó nộp về ngân hàng ngay tại phiên giao dịch xã theo quy định”.

2sc.jpg
Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chư Sê kiểm tra tình hình sử dụng vốn của hộ vay tại xã Bar Maih, huyện Chư Sê. Ảnh: S.C

Huyện Chư Sê có 261 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động trên địa bàn 15 xã, thị trấn. Theo ghi nhận từ công tác kiểm tra, giám sát, 15/15 xã, thị trấn được xếp loại tốt về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, 255/261 tổ đạt chất lượng tốt. Sự ổn định về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách ở cấp cơ sở là điều kiện cần thiết giúp nguồn vốn tín dụng chính sách phủ sóng đến tận tay các đối tượng vay vốn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tính đến hết tháng 5-2025, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê đạt 502,8 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 99,5 tỷ đồng với 1.768 lượt hộ vay; tổng dư nợ đạt 502,2 tỷ đồng với 11.047 hộ dư nợ.

Ông Nguyễn Đình Lý-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê-cho hay: “Trên cơ sở tranh thủ nguồn vốn do Trung ương phân bổ và nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương, chúng tôi đã tổ chức đầy đủ các phiên giao dịch tại 15 điểm giao dịch xã, thị trấn nhằm đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của bà con”.

Cũng theo ông Lý, hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn ngày càng hiệu quả, đi vào nền nếp. Về phía Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã quyết liệt triển khai các giải pháp huy động nguồn vốn địa phương, chủ động rà soát nhu cầu vốn của các đối tượng vay vốn.

Một số chương trình có dư nợ tăng so với đầu năm như: cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay vùng khó khăn, cho vay nhà ở xã hội…

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null