(GLO)-Thierry Breton, ủy viên Liên minh châu Âu (EU) về thị trường nội bộ thống kê, gần 10 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước sang các quốc gia EU tị nạn kể từ khi xung đột Nga- Ucraine nổ ra hồi tháng 2/2022.
(GLO)-Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/9 tuyên bố nước này có thể "chia tay" với Liên minh châu Âu (EU) sau khi Nghị viện châu Âu (EP) thông qua báo cáo mới về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.
Các hoạt động bất hợp pháp, không theo quy định của tàu cá trên biển (vi phạm IUU) là một trong các nguyên nhân khiến thẻ vàng của EU đối với thủy sản Việt Nam chưa được gỡ bỏ.
(GLO)-Đại sứ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 26/7 nhất trí thực hiện những biện pháp hạn chế nhằm vào Belarus, với lý do Minsk dính líu tới xung đột Nga- Ucraine.
(GLO)-Thủ tướng Hungary Victok Orban ngày 28/6 cho rằng, Ukraine khó có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga bất chấp sự hỗ trợ của phương Tây.
(GLO)-Ngoài mối quan hệ tốt đẹp với cả 2 bên đang xảy ra xung đột, không chỉ một lần Bắc Kinh là lựa chọn của nhiều tổ chức, nhiều nước, trong đó có EU cho nỗ lực hòa giải Nga- Ucraine.
EU đã chính thức đưa các loại mỳ ăn liền của Việt Nam từ Phụ lục II (kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm và kiểm soát tại cửa khẩu) sang Phụ lục I với tần suất kiểm tra tại biên giới là 20%.
(GLO)-Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tiết lộ, có tới 80.000 quân nhân Mỹ thuộc lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang hiện diện tại nhiều khu vực ở châu Âu với những mục đích khác nhau.
(GLO)-Theo trang tin tiếng Nga RTVI, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 29/3 đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
(GLO)-Trước thông tin về kế hoạch 12 điểm hòa bình cho Ucraine, Tổng thống Zelensky cho đó là điều đáng khích lệ và sẽ cân nhắc vai trò Trung Quốc về vấn đề này- theo truyền thông thế giới, khi nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm Nga và đề cập trong vài ngày gần đây.
(GLO)- Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 2/2 tuyên bố nước này cần tiếp tục các cuộc đàm phán với Kosovo về bình thường hoá quan hệ trong khuôn khổ khung kế hoạch hoà bình mới nhất của cộng đồng quốc tế để theo đuổi con đường trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).
(GLO)- Theo thông tấn, báo chí châu Âu ngày 21/1, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị có kế hoạch công du châu Âu nhằm làm tan băng quan hệ. Ông Vương là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi nước này tổ chức đại hội Đảng vào tháng 10/2022.
(GLO)- TTXVN tại Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Novak ngày 26/12 cho biết, nước Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu ( EU) khi cần. “Tình trạng thiếu hụt khí đốt vẫn còn và chúng tôi có mọi khả năng để khôi phục nguồn cung cấp. Ví dụ đường ống Yamal –châu Âu bị đóng cửa vì động cơ chính trị, hiện vẫn chưa được sử dụng“- ông Novak nói.
(GLO)- Ngày 28-11, bà Ursula von der Leyen-Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng cung cấp hơn 4,5 tỷ euro (4,6 tỷ USD) để hỗ trợ ngành lương thực ở châu Phi cho đến năm 2024.
Trong khi Liên minh châu Âu (EU) và Moderna đạt được thỏa thuận nhằm đảm bảo lô hàng vắc-xin sắp tới sẽ có 15 triệu liều chuyên kháng Omicron, một nhóm nghiên cứu khác đang phát triển thuốc xịt mũi có thể diệt được SARS-CoV-2 trong phổi.