EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác về thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-10, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Việt Nam được chuyển sang danh sách các khu vực pháp lý đang hợp tác, trong khi tiếp tục chờ đánh giá chuyên sâu về cơ chế trao đổi thông tin thuế.

Theo thông báo của Hội đồng EU ngày 9-10-2026, Việt Nam và Panama được đưa ra khỏi Phụ lục I - danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế của EU. Sau điều chỉnh, danh sách này còn 8 khu vực pháp lý, gồm American Samoa, Anguilla, Guam, Palau, Nga, quần đảo Turks và Caicos, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Vanuatu.

iet-nam-tiep-tuc-hoan-thien-khuon-kho-quan-ly-thue-tang-cuong-minh-bach-va-thuc-hien-cac-tieu-chuan-quoc-te-ve-quan-tri-thue-anh-consiliumeuropaeu.png
Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quản lý thuế, tăng cường minh bạch và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị thuế. Ảnh: consilium.europa.eu

Việt Nam được chuyển sang Phụ lục II, cùng với 9 khu vực pháp lý khác gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Brunei Darussalam, Eswatini, Greenland, Jordan, Montenegro, Morocco, Panama và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là danh sách ghi nhận tình hình thực hiện các cam kết về quản trị thuế của những đối tác đang hợp tác với EU.

Trước đó, vào tháng 2-2026, Việt Nam bị đưa vào danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế sau khi cuộc rà soát của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Theo Hội đồng EU, sau một loạt cải cách, Việt Nam đã được tạo điều kiện thực hiện một cuộc đánh giá mới. Vì vậy, EU quyết định chuyển Việt Nam sang Phụ lục II trong thời gian chờ cuộc đánh giá này được tiến hành.

Quyết định mới cho thấy những nỗ lực khắc phục các vấn đề được xác định trước đó đã mang lại kết quả tích cực trong quá trình hợp tác về quản trị thuế quốc tế.

Danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế là một công cụ của EU nhằm thúc đẩy quản trị thuế tốt trên phạm vi toàn cầu. Danh sách tập trung vào những quốc gia, vùng lãnh thổ chưa đáp ứng các tiêu chuẩn thuế quốc tế đã thống nhất hoặc chưa hoàn thành cam kết về quản trị thuế trong thời hạn quy định.

Quá trình rà soát do Nhóm Bộ quy tắc ứng xử về thuế doanh nghiệp của EU thực hiện, với sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu. Nhóm này làm việc với các khu vực pháp lý liên quan nhằm hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giải quyết những vấn đề còn tồn tại và thúc đẩy cạnh tranh thuế công bằng.

Đối với Việt Nam, việc được đưa ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế là diễn biến tích cực trong quá trình thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế. Kết quả này đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả thực thi và duy trì hợp tác với các cơ chế đánh giá quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null