Dừng thu phí tham quan, di dời bức tượng lạ khỏi vùng nước của vịnh Hạ Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Du khách muốn vào chiêm ngưỡng, check-in bức tượng "Nữ thần San hô" phải trả phí ít nhất là 55.000 đồng/người (không đồ uống) hoặc cao hơn nữa từ 90.000-170.000 đồng/người (có đồ uống).
Khách du lịch tại Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Khách du lịch tại Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Gần một tháng nay, một bức tượng lạ mang tên "Nữ thần San hô" xuất hiện trên vùng nước của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, gây dư luận trái chiều.

Điều đáng nói, bức tượng được trưng bày với sự cấp phép của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh và đơn vị kinh doanh tổ chức thu phí đối với du khách vào check-in.

Bức tượng “Nữ thần San hô” của hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời được đăng ký quyền tác giả theo văn bản số 5542/2024/QTG do Cục Bản quyền tác giả cấp ngày 27/6/2024.

Theo giải trình của hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, trong các hạng mục phục vụ nhu cầu chụp ảnh check-in của du khách, đơn vị có đặt một tượng xi măng cốt thép, bên ngoài sơn họa màu sắc thẩm mỹ mang tên “Nữ thần San hô".

Ngày 9/7/2024, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh có văn bản chấp thuận cho hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời tổ chức triển lãm bức tượng “Nữ thần San hô” tại địa điểm Ngọn Hải đăng, đường Kỳ quan Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) không vì mục đích thương mại. Thời gian tổ chức triển lãm kéo dài 6 tháng, từ ngày 10/7/2024 đến ngày 10/1/2025.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hạ, việc đặt tượng trên vịnh Hạ Long trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Việc cấp phép đặt tượng phụ thuộc vào tượng to hay bé, nằm ở khu vực nào.

Lãnh đạo đơn vị chuyên tổ chức trưng bày, triển lãm của tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, có 3 nội dung để cơ quan chức năng cấp phép tổ chức triển lãm là cuộc triển lãm phải có nội dung triển lãm; đề cương triển lãm và địa điểm tổ chức trưng bày; triển lãm phải được sự đồng ý, chấp thuận của đơn vị quản lý địa điểm tổ chức.

Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long Vũ Kiên Cường khẳng định Ban Quản lý vịnh hoàn toàn không có thông tin về cuộc trưng bày, triển lãm tượng “Nữ thần San hô” trên vịnh Hạ Long. Đồng thời, Ban Quản lý không có bất kỳ văn bản nào chấp thuận việc tổ chức triển lãm về bức tượng lạ trên vịnh Hạ Long.

Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao xem xét lại việc cấp phép tổ chức triển lãm bức tượng lạ trên Di sản thiên nhiên thế giới theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện doanh nghiệp được giao đất, mặt nước khu vực Ngọn Hải đăng Bãi Cháy cũng khẳng định đơn vị không có bất kỳ văn bản nào chấp thuận việc tổ chức triển lãm, trưng bày bức tượng. Việc tổ chức triển lãm, trưng bày bức tượng “Nữ thần San hô” là do đối tác thuê lại mặt bằng thực hiện.

Phía doanh nghiệp cho biết cũng bất ngờ với nội dung cấp phép trưng bày triển lãm bức tượng “Nữ thần San hô” khá chung chung, không rõ địa điểm, nơi trưng bày cụ thể.

Theo văn bản số 268/SVHTT-QLVH&GĐ, ngày 9/7/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh, triển lãm không vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, du khách muốn vào chiêm ngưỡng, check-in bức tượng này phải trả phí ít nhất là 55.000 đồng/người (không đồ uống) hoặc cao hơn nữa từ 90.000-170.000 đồng/người (có đồ uống). Hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời lập một chốt, trạm kiểm soát, thu phí ngay lối ra vào duy nhất của khu vực ngọn hải đăng. Người mua vé vào check-in được đóng dấu đỏ trên tay.

Theo văn bản gửi Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long, hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời cho hay hiện nay, tượng đang trong quá trình đặt dựng thử nghiệm tại các vị trí khác nhau trong khu vực bãi cát và vườn dừa tại địa điểm ngọn hải đăng.

Thời gian tới, đơn vị sẽ cho đặt dựng cố định tượng "Nữ thần San Hô" tại khu sân gạch phía trước của Ngọn Hải đăng. Tại vị trí này sẽ không bị ngập nước khi thủy triều dâng cao, dễ dàng tiếp cận du khách có nhu cầu chụp ảnh check-in, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về triển lãm. Thời gian hoàn thành việc đặt dựng dự kiến trước ngày 26/8.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn cho biết đã chỉ đạo hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời di dời bức tượng trên ra khỏi vùng nước của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đại diện hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, ông Ngô Thanh Tùng cam kết sẽ thực hiện việc di dời bức tượng “Nữ thần San hô” ra khỏi mặt nước Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long để đặt vào vị trí phù hợp hơn; đồng thời sẽ dừng thu phí tham quan điểm check-in ngay trong ngày 25/7.

Có thể bạn quan tâm

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Mùa hoa tím giữa biển mây

Mùa hoa tím giữa biển mây

Nếu muốn tìm nơi vừa có hoa, vừa có mây, vừa lãng mạn, vừa thử thách để nhớ mãi, một chuyến chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) sẽ làm hài lòng những tâm hồn ưa xê dịch.

Kỳ quan giữa rừng già

Kỳ quan giữa rừng già

Danh thắng Hang Dơi nằm tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng thuộc một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở khu vực. Với dấu ấn của tạo hóa, qua bao thời gian Hang Dơi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ khiến ai đặt chân tới cũng phải trầm trồ.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

null