Du lịch Phú Quốc bứt phá, đón lượng khách kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đặc biệt, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Phú Quốc tăng mạnh với hơn 140.000 lượt.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Kiên Giang đón hơn 7 triệu lượt du khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, đạt hơn 64% kế hoạch năm. Tổng thu đạt hơn 29.000 tỉ đồng, tăng hơn 116% so với cùng kỳ, vượt 1,8% kế hoạch năm.

Du lịch Phú Quốc thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với công trình hiện đại
Du lịch Phú Quốc thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với công trình hiện đại

Trong đó, TP Phú Quốc đón hơn 4,4 triệu lượt du khách, tăng hơn 33% so với cùng kỳ, đạt trên 61% kế hoạch.

Riêng du khách quốc tế đạt 881.990 lượt, tăng hơn 76% so với cùng kỳ, đạt 75% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch của "đảo ngọc" khoảng 21.588 tỉ đồng, tăng hơn 92% so với cùng kỳ, đạt gần 92% kế hoạch năm.

Phú Quốc gây ấn tượng với du khách khi tổ chức bắn pháo hoa hàng đêm
Phú Quốc gây ấn tượng với du khách khi tổ chức bắn pháo hoa hàng đêm

Đặc biệt, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Phú Quốc tăng mạnh với hơn 140.000 lượt.

Ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner Phú Quốc, nhận định khách du lịch đến từ Trung Quốc tăng cao khi những hình ảnh đẹp của "đảo ngọc" được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội ở đất nước tỉ dân.

Phú Quốc có nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại
Phú Quốc có nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại

"Những đoạn clip quảng cáo, quảng bá cảnh đẹp của Phú Quốc trên các mạng xã hội của Trung Quốc đem lại hiệu ứng rất khả quan. Trong tháng 6 và tháng 7 tới, công ty sẽ đón hơn 1.000 khách du lịch Trung Quốc đến Phú Quốc tham quan, du lịch" - ông Minh chia sẻ.

Nhiều hình ảnh của Phú Quốc được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội ở nhiều nước
Nhiều hình ảnh của Phú Quốc được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội ở nhiều nước

Bí thư Thành ủy Phú Quốc Lê Quốc Anh cho biết những năm qua, Phú Quốc đã từng bước khẳng định vị thế là một địa điểm phát triển sôi động nhất cả nước về du lịch. Nếu như năm 2014, Phú Quốc chưa có khách sạn 5 sao, chỉ đón khoảng 586.000 lượt khách thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên gần 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt.

"Sự phát triển mạnh mẽ này không chỉ là minh chứng cho sức hấp dẫn của Phú Quốc mà còn thể hiện hướng đi đúng đắn của địa phương, sự đóng góp to lớn của các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp" - ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên vượt trội, Phú Quốc có hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên vượt trội, Phú Quốc có hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng
Phú Quốc có nhiều cảnh quan thiên nhiên cho du khách khám phá
Phú Quốc có nhiều cảnh quan thiên nhiên cho du khách khám phá

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên vượt trội, Phú Quốc có hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng, từ các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, resort 4-5 sao đến các nhà nghỉ phù hợp với mọi nhu cầu của du khách.

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, năm 2025 ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón hơn 10,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,1 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt trên 27.000 tỉ đồng. Với đà tăng trưởng như hiện nay, lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Kiên Giang tin tưởng mục tiêu hoàn toàn khả thi, thậm chí là vượt mục tiêu.

Năm 2025, ngành du lịch tỉnh sẽ tăng cường phát triển về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững. Hướng tới xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp với hạ tầng và cơ sở vật chất hiện đại. Đặc biệt, Phú Quốc được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là một cơ hội để xây dựng nền tảng phát triển lâu dài về hạ tầng, tư duy quản lý, thu hút đầu tư, quy hoạch đô thị. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới, trong đó có Phú Quốc.

Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án phát triển thành phố Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Theo DUY NHÂN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

null