Dự án nước sạch ở Quảng Nam: Khởi tố nguyên chủ tịch xã, 2 giám đốc DN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã cùng 2 giám đốc doanh nghiệp để điều tra hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình, dự án nước sạch gây hậu quả nghiêm trọng.
 

Chiều 4.7, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với nguyên Chủ tịch UBND xã và 2 giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, 3 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Hữu Sơn (47 tuổi, ở xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam), nguyên Chủ tịch UBND xã Quế Cường, nay là xã Quế Mỹ); Hồ Văn Chín (44 tuổi, ở P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước; Huỳnh Tấn Lực (37 tuổi, ở xã Bình Lãnh, H.Thăng Bình, Quảng Nam), Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Hưng.


 

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố 3 bị can. Ảnh: X.M
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố 3 bị can. Ảnh: X.M



Theo điều tra, cuối năm 2013, UBND H.Quế Sơn đầu tư công trình hệ thống cấp nước sạch tại xã Quế Cường để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch cho 400 hộ dân thôn Xuân Lư.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và vốn ngân sách địa phương.

Công trình do UBND xã Quế Cường làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Sơn (lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND xã Quế Cường). Đơn vị thi công, xây lắp là Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Hưng; Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước là đơn vị tư vấn giám sát.

Quá trình thực hiện dự án, 3 bị can Sơn, Chín và Lực đã có hành vi nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 634 triệu đồng.

Liên quan đến công trình này, trước đó Thanh Niên cũng đã có bài phản ánh trong loạt bài những công trình làm nghèo đất nước "Bỏ hoang hạ tầng nước sạch tiền tỉ", phản ánh về những bất cập gây lãng phí hàng tỉ đồng. Trong khi đó, hàng ngàn hộ dân phải dùng nước bẩn để sinh hoạt.


 

 Công trình hệ thống cấp nước sạch tại xã Quế Mỹ được đầu tư 5,6 tỉ đồng hiện đang trong tình trạng bỏ hoang. Ảnh: Mạnh Cường
Công trình hệ thống cấp nước sạch tại xã Quế Mỹ được đầu tư 5,6 tỉ đồng hiện đang trong tình trạng bỏ hoang. Ảnh: Mạnh Cường


Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, công trình hệ thống cấp nước sạch tại xã Quế Cường được tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho xã vào tháng 4.2017. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa một ngày hoạt động và luôn trong tình trạng vô chủ, bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Không ai quản lý, không vận hành và cũng không được bảo dưỡng, sau hơn 5 năm nhiều hạng mục công trình nước sạch đã xuống cấp nghiêm trọng, bỏ hoang. Hệ thống bể chứa, đường ống và hệ thống van điều áp (xả khí, xả thải) bị hỏng nặng do gỉ sét. Căn nhà điều hành biến thành nhà chứa rơm...

Hiện vụ việc liên quan dự án nước sạch đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null