DOVECO phát triển vùng nguyên liệu để ổn định sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để đảm bảo ổn định cho quá trình sản xuất, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Chi nhánh Gia Lai (DOVECO Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến việc phát triển vùng nguyên liệu.

Với việc xây dựng Trung tâm chế biến rau quả có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam tại Gia Lai, DOVECO Gia Lai trở thành một trong những thương hiệu mạnh không chỉ ở thị trường nội địa mà cả trên thị trường quốc tế. Các sản phẩm mang thương hiệu DOVECO Gia Lai đã xuất hiện ở hơn 60 nước trên thế giới và có mặt ở hầu hết siêu thị lớn, nhỏ, các cửa hàng tiện ích trong nước.

Dây chuyền của Trung tâm chế biến rau quả của DOVECO tại Gia Lai có thể chế biến 250 tấn nguyên liệu chanh dây, 450 tấn nguyên liệu dứa và 200 tấn xoài/ngày. Ngoài ra, dây chuyền này còn có thể chế biến hàng trăm tấn rau quả khác như: chuối, bơ, thanh long, sầu riêng, bắp ngọt, đậu bắp, đậu tương rau, khoai lang… Mỗi năm, Trung tâm đạt sản lượng từ 45.000 tấn đến 52.000 tấn sản phẩm rau quả các loại.

Ngoài việc đầu tư máy móc, dây chuyền thiết bị hiện đại, đơn vị đã chú trọng xây dựng các vùng nguyên liệu bền vững để có nguồn nguyên liệu lớn đảm bảo đưa vào sản xuất, chế biến phù hợp với công suất của các nhà máy.

Theo đó, đối với các loại rau quả chủ lực, DOVECO Gia Lai đã tự trồng được 200 ha chanh dây, hơn 1.200 ha dứa. Ngoài việc chủ động phát triển vùng nguyên liệu sẵn có, DOVECO Gia Lai còn liên kết xây dựng vùng nguyên liệu với các hình thức chính: vùng nguyên liệu liên kết sản xuất; vùng nguyên liệu liên kết bao tiêu sản phẩm.

Lãnh đạo DOVECO Gia Lai kiểm tra vườn ươm giống (ảnh đơn vị cung cấp).

Lãnh đạo DOVECO Gia Lai kiểm tra vườn ươm giống (ảnh đơn vị cung cấp).

Hiện nay, đơn vị cũng đã liên kết thêm với hơn 1.300 hộ dân và hợp tác xã trồng được 1.500 ha chanh dây và bao tiêu sản phẩm chanh dây cho người dân trên diện tích 4.000 ha, tập trung tại địa bàn các huyện như: Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang (Gia Lai) và tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, vùng nguyên liệu của DOVECO trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh đã có gần 8.000 ha. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng liên kết thêm với các hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh trong khu vực để mở rộng diện tích vùng nguyên liệu đạt 12.000 ha.

Để đạt được kết quả này, DOVECO Gia Lai xây dựng vùng nguyên liệu trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, nhất là lợi ích của người nông dân. Theo đó, đối với những vùng nguyên liệu DOVECO Gia Lai thuê đất sản xuất, chính quyền địa phương nơi đó đứng ra ký hợp đồng thuê đất của dân, sau đó DOVECO Gia Lai ký hợp đồng với chính quyền địa phương và chủ động trong việc tổ chức sản xuất. Về phía người dân, sau khi đã cho thuê đất, DOVECO Gia Lai sẽ tạo điều kiện, thuê làm nhân công lao động ngay trên diện tích đất của mình cho thuê.

Vườn ươm giống của DOVECO Gia Lai (ảnh đơn vị cung cấp).

Vườn ươm giống của DOVECO Gia Lai (ảnh đơn vị cung cấp).

Đối với vùng nguyên liệu liên kết sản xuất, DOVECO Gia Lai thực hiện đầu tư ban đầu cho bà con nông dân tham gia liên kết như: cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá ưu đãi hoặc nông dân có thể đối trừ sản phẩm. Trong quá trình trồng, đơn vị sẽ cử cán bộ đến tận nơi giúp đỡ người dân theo dõi, giám sát, hướng dẫn quá trình sản xuất đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn.

Ngoài ra, DOVECO Gia Lai cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo mức giá được ký kết trong hợp đồng (dù giá thị trường có thấp hơn). Trong trường hợp giá thị trường cao hơn giá đã ký kết trong hợp đồng thì đơn vị sẽ thu mua theo giá thị trường.

DOVECO Gia Lai kiểm tra mức độ sinh trưởng của cây trồng bằng thiết bị hiện đại (ảnh đơn vị cung cấp).

DOVECO Gia Lai kiểm tra mức độ sinh trưởng của cây trồng bằng thiết bị hiện đại (ảnh đơn vị cung cấp).

Là đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực rau quả, thực phẩm, việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và bền vững là vấn đề sống còn đối với DOVECO Gia Lai. Tuy nhiên, quan điểm của DOVECO Gia Lai là trong quá trình hợp tác luôn đảm bảo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Với cách làm đó, vùng nguyên liệu của DOVECO Gia Lai đã không ngừng được mở rộng không chỉ địa bàn trong tỉnh mà còn ở các địa phương ngoài tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất của đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null