Đồng hành cùng người trồng hồ tiêu Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 2 năm triển khai, Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu tại Chư Sê” đã góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng hồ tiêu theo chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ.
 Mô hình điểm tại thôn Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê). Ảnh: N.D
Mô hình điểm tại thôn Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai). Ảnh: N.D
Năm 2014, các tổ liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững tại thôn Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai) liên kết với Công ty TNHH một thành viên Quế Lâm Tây Nguyên cùng một số đơn vị sản xuất đã cung ứng phân bón chất lượng cao trên hai loại cây trồng chủ lực là cà phê và hồ tiêu đúng thời vụ. Theo đó, mỗi khi bước vào giai đoạn chăm sóc, các thành viên đăng ký nhu cầu các loại phân bón để các tổ cử người vào nhà máy ký kết hợp đồng rồi vận chuyển về cung ứng cho các thành viên với giá ổn định. Bên cạnh đó, các tổ được Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê hướng dẫn quy trình sản xuất bền vững cho vườn hồ tiêu của gia đình. Mối liên kết này từng bước hình thành tạo đà thu hút nhiều hộ trồng hồ tiêu cùng tham gia.
Trên cơ sở mối liên kết này, năm 2016, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh lựa chọn các tổ liên kết thực hiện dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu tại Chư Sê”. Trong đó, nâng tầm các tổ hợp tác để thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp-Dịch vụ Ia Ring hoạt động kiểu mới liên kết với doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hồ tiêu. Đồng thời, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp nông dân sản xuất hồ tiêu an toàn, hiệu quả, nâng cao thu nhập 15-20%.
 Các thành viên hợp tác xã tham quan, học tập kinh nghiệm trồng hồ tiêu hữu cơ tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa. Ảnh: N.D
Các thành viên hợp tác xã tham quan, học tập kinh nghiệm trồng hồ tiêu hữu cơ tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa. Ảnh: N.D
Ông Đặng Văn Trưng (thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm) cho biết: “Nhờ hoạt động liên kết giữa các thành viên của HTX với các doanh nghiệp cung ứng phân bón đầu vào đã mang lại niềm tin cho người trồng hồ tiêu là không lo lắng về chất lượng phân bón và giá thành giảm. Đặc biệt, một số loại phân bón được các đơn vị ưu tiên cho người dân trả tiền sau khi thu hoạch xong mà không tính lãi”. Ông Trưng cho biết thêm, từ khi tham gia dự án khuyến nông Trung ương, cây hồ tiêu có độ bền vững cao nhờ giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Không những thế, các công ty còn tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm hồ tiêu sạch do các thành viên sản xuất, có chứng nhận của các cấp.
Theo ông Lê Thường Tây-cán bộ thị trường Công ty TNHH một thành viên Quế Lâm Tây Nguyên: Từ khi liên kết với các tổ sản xuất hồ tiêu tại thôn Ia Ring và nay là HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Ia Ring, bình quân mỗi năm Công ty cung ứng khoảng 300 tấn phân cho bà con sản xuất. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục gắn kết để 2 bên cùng hưởng lợi.
Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết: Dự án khuyến nông Trung ương do Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tại xã Ia Tiêm đang đi đúng hướng. Các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp cùng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng kế hoạch sản xuất hồ tiêu theo hình thức liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp từ đó hình thành chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu theo hướng bền vững… “Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan của huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên HTX nâng cao chuỗi giá trị hồ tiêu theo hướng này để làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn huyện”-ông Hợp nói.
Nguyễn Diệp
---------------------
CHUYÊN ĐỀ CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.