Đông đảo du khách và người dân tham dự Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bắt đầu xuất phát từ Quan Đế Miếu, đoàn Nghinh Ông diễu hành trên các con đường có đông người Hoa sinh sống, buôn bán như Trần Phú-Lý Thường Kiệt-Trưng Trắc-Nguyễn Văn Cừ…
Đoàn Nghinh Ông xuất du chiều dài gần 1km với sự tham gia của gần 1.000 người diễu hành qua các đường phố trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đoàn Nghinh Ông xuất du chiều dài gần 1km với sự tham gia của gần 1.000 người diễu hành qua các đường phố trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sáng 25/8, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), phần hội quan trọng và đặc sắc nhất của Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân năm 2024 - Nghinh Ông xuất du đã diễn ra trong sự thích thú của đông đảo người dân và du khách.

Đây là một lễ hội hóa trang đường phố quy mô lớn và được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Từ 5 giờ sáng, khắp các tuyến đường trung tâm thành phố Phan Thiết trở nên rộn ràng, sôi động bởi đoàn Nghinh Ông xuất du với sự tham gia của gần 1000 người đến từ các Hội quán người Hoa tại thành phố Phan Thiết.

Bắt đầu xuất phát từ Quan Đế Miếu, đoàn Nghinh Ông diễu hành trên các con đường có đông người Hoa sinh sống, buôn bán như Trần Phú-Lý Thường Kiệt-Trưng Trắc-Nguyễn Văn Cừ…

Trong quá trình Nghinh Ông xuất du, mỗi hội quán trình diễn những tiết mục đặc sắc của mình như: múa cung đình, múa quạt, thiếu nhi gánh hoa, kết hợp với múa lân- sư- rồng, biểu diễn võ thuật...

Nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa của người Hoa được hóa trang, tái hiện đẹp mắt. Đặc biệt, điểm thu hút người dân là phần biểu diễn của Rồng xanh bằng vải, dài 49 mét.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân diễn ra từ ngày 23 - 25/8 với nhiều hoạt động của phần lễ và phần hội. Phần lễ tái hiện nhiều nghi lễ dân gian truyền thống được các thế hệ người Hoa ở Phan Thiết bảo lưu và kế thừa như Lễ thỉnh Thánh Mẫu, lễ thỉnh kinh, lễ yết Quan Thánh và cúng bái các vị tiền hiền...

Phần hội sôi động và đặc sắc với các hoạt động: Nghinh Ông xuất du, ca múa hát, biểu diễn văn nghệ…

Đoàn Nghinh Ông xuất du chiều dài gần 1km với sự tham gia của gần 1.000 người diễu hành qua các đường phố trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đoàn Nghinh Ông xuất du chiều dài gần 1km với sự tham gia của gần 1.000 người diễu hành qua các đường phố trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Năm nay lễ hội được tổ chức bài bản, chu đáo và quy mô. Các hội quán đã chuẩn bị từ vài tháng trước, dàn dựng thêm một số tiết mục mới, đẹp mắt để trình diễn. Để lễ hội diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Phan Thiết đã phân công lực lượng để phân luồng, hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường hướng về khu vực diễn ra lễ hội, tránh để tình trạng ùn tắc giao thông.

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian địa phương, có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an.

Từ lâu lễ hội này không còn là tín ngưỡng riêng của người Hoa ở Bình Thuận mà đã trở thành ngày hội của du khách và người dân địa phương.

Đây là một trong các lễ hội được tỉnh Bình Thuận chọn để phục vụ phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Phan Thiết-Bình Thuận đến với du khách trong, ngoài nước…

Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Ayun Hạ mùa nước rút

E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

null