Doanh nghiệp thúc đẩy thịnh vượng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đầu Xuân Đinh Dậu, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã gặp mặt doanh nhân làm ăn trên địa bàn. Đây là việc làm mới, vì mọi năm thường đến 13-10 (Ngày Doanh nhân Việt Nam), tỉnh mới gặp mặt đại diện doanh nghiệp. Gần 400 doanh nhân dự buổi gặp gỡ đầu Xuân với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố là tín hiệu phấn khởi trong năm mới.

Nhận thức về vai trò, chức năng của doanh nghiệp trong xã hội ta chuyển dần, chuyển mạnh từ là “kẻ chợ”, “con buôn” sang “doanh nhân”, “người lính trên mặt trận xây dựng Tổ quốc”... Doanh nghiệp thời bao cấp  được xem là một khâu trong công tác sản xuất, phân phối của cải trong bộ máy công chức nhà nước, giờ đây tách bạch thành lực lượng riêng của xã hội, thành bộ phận nòng cốt tạo nên sự thịnh vượng, thúc đẩy xã hội phát triển, hội nhập.

 

Ảnh: H.T
Ảnh: H.T

Ở Gia Lai hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp, so với thời bao cấp chỉ vài chục doanh nghiệp quốc doanh, con số này đã gấp hàng trăm lần. Mục tiêu của lãnh đạo tỉnh đến năm 2020-nghĩa là trong 4 năm nữa, số lượng doanh nghiệp ở tỉnh phải tăng gấp đôi, quy mô tài chính cũng phải tương ứng. Trong 4 năm, phát triển bằng 30 năm đổi mới cộng lại, muốn đạt được đòi hỏi phải có bước đột phá mạnh mẽ.

Nhìn vào nền kinh tế Gia Lai, động lực để thúc đẩy tăng trưởng khi quy mô doanh nghiệp tăng gấp đôi, cần rất nhiều nỗ lực từ phía các cơ quan hành chính đến người dân. Cơ quan hành chính thì cần năng động trong xử lý các vấn đề doanh nghiệp yêu cầu, tránh xơ cứng, máy móc; trải thảm đỏ nhưng phải làm sạch sạn, sạch đinh. Đối với doanh nghiệp, đầu tư vào Gia Lai theo kiểu ăn xổi đã hết, bởi lợi thế tài nguyên như gỗ rừng, đất đai, khoáng sản cơ bản đã không còn, giờ cần đầu tư chiều sâu vào dịch vụ, công nghiệp, chế biến, du lịch, đầu tư kỹ thuật nâng cao năng suất, sản lượng.

Làm sao để triệt tiêu các yếu tố bất lợi ở Gia Lai như: tài nguyên cạn kiệt, lao động có chất lượng cao ít, công nghệ thông tin còn hạn chế, giao thông không có đường biển, đường sắt... trong quá trình làm ăn, buộc nhà đầu tư phải cân đo lợi thế cạnh tranh bổ trợ. Thế mạnh của Gia Lai so với nhiều địa phương khác đến đâu? Phải chăng ở diện tích cây công nghiệp tập trung lớn; vị trí địa lý khác biệt, có thể phát triển dịch vụ và du lịch-ngành “hot” hiện nay, song từ tiềm năng này biến thành hiện thực lại cần kinh phí rất lớn và hàng loạt cơ chế, chính sách kích hoạt.

Dịch vụ và du lịch đang là điểm yếu, lĩnh vực kém phát triển nhất của tỉnh nhà. Dịch vụ ở đây là nói đến những lĩnh vực hạ tầng đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong vui chơi, nghỉ ngơi, sinh hoạt, kể cả để phát triển khả năng, trí tuệ của mỗi người, lĩnh vực này gần như chưa có gì. Du lịch được xác định là kinh tế mũi nhọn trong tương lai nhưng để phát triển được nó cần có sự quan tâm, hoạch định chính sách và đầu tư mang tầm quốc gia nếu không muốn nói quốc tế.

Đã qua cái thời Nhà nước đứng ra bao cấp, bỏ kinh phí đầu tư phát triển xã hội. Ngân sách bây giờ, xét cho cùng cũng chỉ là tiền đóng góp của toàn dân, chính quyền các cấp điều tiết chi tiêu cho phù hợp với sự phát triển chung. Bộ máy nhà nước và doanh nghiệp gặp nhau ở điểm là cùng mong muốn xã hội thịnh vượng, phát triển, trong đó doanh nghiệp trực tiếp tạo của cải vật chất cho sự thịnh vượng. Địa phương nào không có doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp không phát triển thì địa phương đó khó phát triển.

Các cấp chính quyền gặp gỡ doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, cùng họ tháo gỡ, giải tỏa những khó khăn bất cập để tạo nên sự thịnh vượng chung là cần thiết. Địa phương nào cũng có doanh nghiệp làm ăn khấm khá, biết quan tâm chia sẻ lợi ích với người dân, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát triển. Vì thế, thiết nghĩ không chỉ lãnh đạo tỉnh quan tâm đến phát triển các doanh nghiệp mà mỗi huyện, thị xã, thành phố đến xã, phường, thị trấn cũng cần cùng kề vai sát cánh với doanh nghiệp-hạt nhân kinh tế quan trọng ở địa phương, để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo nên sự thịnh vượng cho người dân.

Ngược lại, các doanh nghiệp cũng cần phải hài hòa giữa lợi ích của mình với lợi ích chung cộng đồng, làm giàu cho mình và cho xã hội. Làm sao để doanh nghiệp giàu, Gia Lai mạnh.

Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null