Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Cùng tham gia Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và một số địa phương trong tỉnh.

quang-canh-buoi-tham-chuc-tet-tinh-preah-vihaer.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Q.T

Đón tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có ông Kim Rithy-Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết của ông Kim Rithy cùng lãnh đạo tỉnh Preah Vihear.

Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của đất nước Campuchia, đồng chí Trương Văn Đạt chúc cá nhân ông Kim Rithy cùng chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Preah Vihear năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-gia-lai-truong-van-dat-tang-qua-va-chuc-tet-ngai-kim-rithy-tinh-truong-tinh-preah-vihear-kim-rithy-tinh-truong-tinh-preah-vihear.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt (bìa trái) tặng quà và chúc Tết ông Kim Rithy-Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Q.T

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: Thời gian qua, mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Gia Lai và Preah Vihear luôn được củng cố và phát triển thể hiện qua việc 2 tỉnh thường xuyên có các hoạt động giao lưu. Từ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt, gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 đất nước Việt Nam-Campuchia.

Đồng chí Trương Văn Đạt cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Preah Vihear thời gian qua đã đùm bọc, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Preah Vihear.

lanh-dao-tinh-preah-vihear-tang-qua-luu-niem-cho-pho-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-duong-mah-tiep.jpg
Lãnh đạo tỉnh Preah Vihear tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (bìa trái). Ảnh: Q.T

Phát biểu tại buổi đón tiếp, ông Kim Rithy đã cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã dành những tình cảm tốt đẹp cho chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Preah Vihear và cử Đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm, chúc Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của đất nước Campuchia.

Ông Kim Rithy cũng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đất nước Campuchia và Việt Nam đã được xây dựng, vun đắp qua bao đời nay và ngày càng bền chặt. Trong những năm kháng chiến với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng do Pôn Pốt gây ra để đất nước Campuchia được hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay.

doan-lanh-dao-cap-cao-tinh-gia-lai-chup-hinh-luu-niem-voi-lanh-dao-tinh-preah-vihear.jpg
Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Q.T

Đất nước, Nhân dân Campuchia nói chung và tỉnh Preah Vihear nói riêng luôn ghi nhớ sự giúp đỡ và tình cảm đặc biệt đó nên sẽ phối hợp, hỗ trợ đắc lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Preah Vihear sẽ tiếp tục xây đắp tình đoàn kết, gắn bó với tỉnh Gia Lai để góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đất nước Campuchia-Việt Nam.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Gia Lai và tỉnh Preah Vihear đã cùng nhau trao tặng những phần quà ý nghĩa để thắt chặt, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 tỉnh cũng như giữa 2 đất nước Việt Nam-Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null