Tham gia đoàn công tác còn có các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và một số địa phương của tỉnh Gia Lai.

Đón tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có Đại tướng Pau Hêng-Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng các lãnh đạo chủ chốt của Quân khu.
Tại đây, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trân trọng cảm sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Đại tướng Pau Hêng. Đồng thời, chúc Đại tướng Pau Hêng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu IV cùng gia đình đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mối quan hệ giữa 2 đất nước nói chung và giữa Quân khu IV với tỉnh Gia Lai luôn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: Mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu IV luôn được gìn giữ, phát huy trong thời gian qua. Các đơn vị, lực lượng vũ trang hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ, cùng nhau giữ vững, bảo đảm an ninh chính trị tại khu vực biên giới, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới và phối hợp ngăn chặn tốt các loại dịch bệnh.
Đặc biệt, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai rất xúc động và biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Chính quyền và nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã giúp đỡ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về đất mẹ Việt Nam trong những năm qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt mong muốn trong thời gian tới, Đại tướng Pau Hêng và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời nhằm đảm bảo an ninh chính trị khu vực biên giới; quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh về nước.
Bày tỏ niềm vui mừng và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai, Đại tướng Pau Hêng-khẳng định: Bộ tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Gia Lai có mối quan hệ đoàn kết, chí tình, chí nghĩa trong suốt nhiều năm qua và tiếp tục được vun đắp, gìn giữ, phát triển lên tầm cao mới.

Quân đội, Nhân dân Campuchia nói chung, Bộ tư lệnh Quân khu IV nói riêng luôn trân quý, tri ân Nhân dân Việt Nam trong quá khứ đã không tiếc hiến dâng xương máu, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Do đó, dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ những năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm phối hợp, hỗ trợ tối đa cho Đội K52 để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.
Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã tặng nhau những phần quà ý nghĩa thể hiện tình cảm trân quý như lời khẳng định không ngừng vun đắp, xây dựng mối quan hệ bền chặt, keo sơn và ngày càng phát triển hơn trong giai đoạn mới.

Đội K52 tìm kiếm, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia

Tết của người lính K52 trên đất Campuchia
