Đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 13 diễn ra sáng 25-4.

Các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Dương Minh Đức-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, Đoàn khối.

Bám sát công tác xây dựng Đảng

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong quý I-2023. Cụ thể, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác quốc phòng-an ninh, trật tự xã hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; kịp thời củng cố, bổ sung, kiện toàn cấp ủy ở một số tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phan Lài

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã bỏ phiếu bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm: Trần Đình Vũ-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hứa Thị Phương-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Trong quý I, Đảng ủy Khối đã kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ; hoàn thành việc chuyển giao 8 tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thuộc khối ngân hàng về trực thuộc ngành dọc quản lý theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư. Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến; triển khai thực hiện kế hoạch “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2023.

Kiện toàn cấp ủy, chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư chi bộ đối với 3 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng ủy Khối cũng đã chuẩn y kết nạp 42 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận chính thức 62 đảng viên dự bị; trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng đợt 3-2-2023 cho 5 đồng chí. Thực hiện kế hoạch “Mái ấm biên cương” năm 2023, có 39 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký tham gia với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 2 cá nhân. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 2 cá nhân. Ảnh: Phan Lài

Trong quý II, Đảng ủy Khối đề ra các nhiệm vụ như: Chỉ đạo các cấp ủy phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn với công tác khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Các tổ chức cơ sở Đảng vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số kiến nghị liên quan đến các vấn đề: đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề ghép; xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện công tác chống hạn tại các công trình thủy lợi; triển khai công tác thanh tra, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật; khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là công tác triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai trình bày tham luận về đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai trình bày tham luận về đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phan Lài

Chia sẻ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề ghép, đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai-thông tin: Báo Gia Lai luôn xác định sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Đảng ủy Báo Gia Lai đã lãnh đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; luôn đổi mới, tìm tòi, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bám sát các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Báo Gia Lai đã chỉ đạo các chi bộ lấy nội dung sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023 là nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh làm cơ sở để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề xuyên suốt trong năm.

Ngoài việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề ghép với các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ khác, ưu tiên lựa chọn các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, các đơn vị kết nghĩa. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên đã trao đổi các vấn đề về công tác tư tưởng, chuyên môn, đề xuất giải pháp tích cực, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức sinh hoạt ghép còn giúp các chi bộ gắn kết với nhau hơn, cùng nhau nâng cao chất lượng đảng viên.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ quý II

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phổ biến, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cần tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để làm rõ vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Mô hình sinh hoạt chuyên đề ghép của Đảng bộ Báo Gia Lai là một hình thức hay, các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối cần học tập, khuyến khích nhân rộng. Chú trọng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận. Mỗi đảng viên phải là một tuyên truyền viên tích cực trong định hướng dư luận, phòng-chống những thông tin tiêu cực, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.

Đảng ủy Khối cần động viên, cổ vũ, tổ chức diễn đàn, lắng nghe ý kiến của các tổ chức cơ sở Đảng khối doanh nghiệp. Đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đã đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa VIII. Ảnh: Phan Lài

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa VIII. Ảnh: Phan Lài

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpă Thuyên-nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận đánh giá: Các đại biểu tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng về nhiệm vụ và phương hướng các mặt công tác. Trong quý II-2023, các tổ chức cơ sở Đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc, nhất là sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy trí tuệ của từng cá nhân, tạo nền tảng cho sự đổi mới, sáng tạo; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa sai sót trong quản lý điều hành. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trong triển khai thực hiện đảm bảo các kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót; nhân rộng những mô hình chất lượng, hiệu quả. Đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 29-3.
Những già làng hết mình vì cộng đồng

Những già làng hết mình vì cộng đồng

(GLO)-Nhiều già làng trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Đảng bộ xã Ia Tôr phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Đảng bộ xã Ia Tôr phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

(GLO)- Năm 2023, Đảng bộ xã Ia Tôr là đơn vị cấp xã duy nhất được Huyện ủy Chư Prông công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được thành tích này, Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

(GLO)- Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm chỉ đạo triển khai đại hội Mặt trận cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024-2029).

Chư Pưh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Chư Pưh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Đảng bộ huyện Chư Pưh có 40 tổ chức cơ sở Đảng với gần 1.750 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.