Điều ông Putin lấy làm tiếc trong xung đột với Kiev

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/2 với nhà báo Pavel Zarubin của tập đoàn truyền hình VGTRK, ông Putin lấy làm tiếc vì quyết định trên của Nga.
Tổng thống Nga Putin trả lời phỏng vấn ngày 14/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin trả lời phỏng vấn ngày 14/2. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó theo ông chủ Điện Kremlin, "các cuộc tấn công liên tục gây nhiều thương vong nhằm vào các nước cộng hòa (tự xưng) ở Donbass" cũng là một nguyên nhân.

Bày tỏ tiếc nuối vì Nga đã không "hành động tích cực" ở Ukraine sớm hơn, Tổng thống Nga lưu ý, ở giai đoạn đầu, Moscow đã cố giải quyết xung đột ở Donbass “bằng các biện pháp hòa bình như thỏa thuận Minsk".

Tuy nhiên, theo ông, Nga đã bị “dắt mũi” trong vấn đề này để các nhà lãnh đạo châu Âu thành công câu giờ nhằm bơm thêm vũ khí cho Ukraine.

Người đứng đầu Điện Kremlin xác nhận, Moscow đã và đang lo ngại về khả năng Ukraine bị lôi kéo vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì điều này đe dọa đến an ninh của Nga.

Theo Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga, các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu, đã "trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này”, và vì điều đó, nó “có thể kéo dài lâu hơn một chút” nhưng “sẽ không thay đổi diễn biến của sự việc”.

Liên quan đến thông tin Reuters hôm 13/2 cho rằng Tổng thống Putin đã liên hệ với Washington qua trung gian để đề xuất một lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột, người phát ngôn Dmitry Peskov trả lời hôm 14/2: "Điều đó không đúng”.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson tuần trước, Tổng thống Putin cho biết Nga đang duy trì liên lạc với Mỹ thông qua nhiều cơ quan khác nhau.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow đã nhiều lần nói với Washington rằng “nếu thực sự muốn ngừng giao tranh, các bạn cần phải ngừng cung cấp vũ khí” cho Ukraine.

Nếu điều đó thành hiện thực, cuộc xung đột “sẽ kết thúc trong vòng vài tuần".

Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng để việc đó diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ít nhất nên hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null