Điểm tựa của người khuyết tật và trẻ em khó khăn tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò cầu nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp họ từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trao niềm tin, tạo động lực

Tuy bị khuyết tật từ nhỏ nhưng anh Trần Công Thuận (SN 1986, thôn 4, xã Gào, TP. Pleiku) vẫn nỗ lực vươn lên để bản thân không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hàng ngày, từ sáng sớm, anh đã rời khỏi nhà với xấp vé số trên tay. Với sự chịu khó, anh Thuận có thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí.

Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Thủy

Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Thủy

Tháng 1-2024, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tặng 1 con bò sinh sản giúp anh Thuận có thêm sinh kế. Anh Thuận bày tỏ: “Tôi cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, động viên của các đơn vị. Đến nay, bò đã đẻ bê con”.

Tháng 1-2024, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã trao nhà “Đại đoàn kết” cho em Ksor Tuấn (SN 2010, làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ). Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Ksor H’Hil (mẹ em Tuấn) cho hay: “Tôi có 4 người con, Tuấn là con thứ 3. Tuấn không may bị khuyết tật vận động, gia đình vay mượn tiền để chữa trị song không khỏi. Ngôi nhà cũ xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình không có điều kiện để sửa chữa vì kinh tế rất khó khăn. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, gia đình đã có ngôi nhà kiên cố để ở. Tôi biết ơn nhiều lắm”.

Căn nhà “Đại đoàn kết” trao cho gia đình bà Ksor H’Hil có diện tích 36 m2 với kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và người thân góp thêm. Sự hỗ trợ kịp thời này đã tiếp thêm động lực, niềm tin để gia đình bà Ksor H’Hil cố gắng vươn lên.

Anh Thuận, em Tuấn là 2 trong rất nhiều người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ các đơn vị, nhà hảo tâm do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh kết nối, vận động.

Cầu nối những tấm lòng nhân ái

Toàn tỉnh hiện có trên 22.200 người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa các cơ quan, nhà hảo tâm với người khuyết tật và trẻ em khó khăn.

Kết quả, Hội đã vận động được 8,761 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật) để trợ giúp cho hơn 1,3 triệu lượt người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác. Các hoạt động bảo trợ được chia ra nhiều nhóm: nhóm hoạt động trợ giúp về y tế; nhóm trợ giúp về phương tiện đi lại; nhóm trợ giúp cải thiện sinh hoạt; nhóm trợ giúp sinh kế, giảm nghèo...

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho em Ksor Tuấn-người khuyết tật ở xã Ia Din (huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Thủy

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho em Ksor Tuấn-người khuyết tật ở xã Ia Din (huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Thủy

Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh: Bằng những hoạt động thiết thực, Hội đã trở thành mái nhà chung, là điểm tựa của người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều người khuyết tật và trẻ em có điều kiện sống hết sức khó khăn. Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, tiếp sức của toàn xã hội để lan tỏa lòng nhân ái và thắp lên niềm tin, hy vọng, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ 83 mô hình sinh kế cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 10 triệu đồng cho 1 hộ gia đình người khuyết tật.

Cùng với đó, Hội còn kết nối để xây dựng 6 căn nhà tình thương cho người khuyết tật, trẻ mồ côi với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức phẫu thuật mắt, thay thủy tinh thể cho 135 người; phẫu thuật, lắp đặt dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng cho 101 người; tặng 453 chiếc xe lăn, xe lắc, dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật; tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập; thăm hỏi, tặng quà cho trên 1,3 triệu lượt đối tượng; hỗ trợ kinh phí điều trị cho 3 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hàng năm, Hội tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu; hội thi tiếng hát người khuyết tật với chủ đề “Những trái tim khát vọng”… nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học tập cho những người đồng cảnh ngộ.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

(GLO)- Trung tâm chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở nên ấm áp và đầy sẻ chia khi hàng trăm người cùng tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2024.

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

null