Điểm nóng xung đột ngày 23-11: Thông điệp đanh thép của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điện Kremlin tuyên bố việc tấn công Ukraine bằng loại tên lửa đạn đạo siêu thanh mới phát triển là để cảnh báo hành động "liều lĩnh" của phương Tây.

"Thông điệp chủ đạo ở đây là sẽ không có chuyện Nga làm thinh trước những quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây - các nước đang sản xuất, cung cấp tên lửa cho Ukraine và sau đó tham gia vào các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga" - người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với báo giới hôm 22-11.

Ông Peskov đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng Moscow đã sử dụng loại tên lửa mới mang tên Oreshnik để tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine.

Động thái này nhằm đáp trả việc Kiev lần đầu tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa do Mỹ và Anh sản xuất, sau khi được Mỹ "bật đèn xanh".

"Nga đã thể hiện rõ năng lực của mình và các bước phản ứng tiếp theo trong trường hợp mối quan ngại của chúng tôi bị phớt lờ cũng đã được nêu rõ" - ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin trong tháng này. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin trong tháng này. Ảnh: Sputnik

Moscow trước đó đã tuyên bố việc Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow là bằng chứng cho thấy Mỹ và Anh đang trực tiếp tham chiến.

Nga cho rằng việc định vị mục tiêu qua vệ tinh và lập trình đường bay của các loại tên lửa trên phải do quân nhân NATO thực hiện, vì Kiev không đủ năng lực.

Ông Putin cho biết Moscow đã tấn công một cơ sở tên lửa và quốc phòng tại TP Dnipro của Ukraine, nơi đặt trụ sở Công ty Pivdenmash chuyên sản xuất tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21-11 tuyên bố rằng tất cả đầu đạn của tên lửa Oreshnik đã bắn trúng mục tiêu, đồng thời cho biết đây là lần đầu tiên Nga sử dụng thành công một loại tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung với đầu đạn thông thường trong chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi việc Nga sử dụng loại tên lửa mới này là "sự leo thang nghiêm trọng và rõ ràng", từ đó kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Ông Peskov nói rằng Nga về lý không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho Mỹ về vụ tấn công vì loại tên lửa được sử dụng chỉ là tầm trung, không phải tên lửa xuyên lục địa. Tuy nhiên, Moscow đã thông báo cho Mỹ 30 phút trước khi phóng.

Ông cũng nói rằng Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden "lại chọn tiếp tục con đường leo thang". Người phát ngôn Điện Kremlin nhắc phía Mỹ để ý đến cảnh báo mà ông Putin từng đưa ra hồi tháng 9 năm nay.

Thời điểm đó, ông Putin đã nói rằng phương Tây sẽ trực tiếp đối đầu với Nga nếu cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất.

Ông Peskov hiện bày tỏ hy vọng Mỹ đã nhận được và hiểu rõ thông điệp của Moscow.

"Về sự sẵn sàng đối thoại, ngay cả trong tuyên bố hôm qua, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh thái độ sẵn sàng liên lạc nhằm giảm căng thẳng, tránh leo thang và tiến tới lộ trình hòa bình" - ông Peskov nói.

Theo Lạc Chi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null