(GLO)- Nga tăng cường tấn công Ukraine và bác bỏ đối thoại khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ "rất thất vọng" với Tổng thống Vladimir Putin. Diễn biến này cho thấy nỗ lực ngoại giao của Washington bế tắc, trong khi Kiev tiếp tục kêu gọi phương Tây siết chặt sức ép kinh tế
(GLO)-Tin thế giới 21h ngày 10-6 có những nội dung: Bầu trời Kiev lại rực sáng bởi loạt UAV và tên lửa Nga;Iran dọa tập kích cơ sở hạt nhân Israel nếu bị tấn công;Mỹ nối lại việc cấp thị thực cho sinh viên Harvard;Liên minh năng lượng Nga-Iran:Hình hài một trật tự mới ngoài vòng kiểm soát phương Tây
(GLO)- Theo RIA Novosti, Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận Anh, Pháp, Mỹ và Đức đã dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn đối với các loại vũ khí cung cấp cho Ukraine.
(GLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với kênh truyền hình TF1 hôm 13/5, rằng Ukraine biết không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh phương Tây không muốn xảy ra Thế chiến III.
(GLO)- Ngày 9/4 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc thái độ thù địch và sự hiếu chiến của các nước châu Âu đã dẫn đến các cuộc xung đột lớn trong lịch sử thế giới.
(GLO)- Hãng thông tấn Pravda dẫn nguồn tình báo quốc phòng Ukraine cho biết: “Nga đang chuẩn bị tuyên bố giành chiến thắng trước Ukraine vào ngày 24/2, ngày đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột bùng phát. Kế hoạch cũng có thể bao gồm tuyên bố chiến thắng của Nga trước NATO”.
(GLO)- Sputnik ngày 23/12 đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc phương Tây "ảo tưởng" về Ukraine khi không nhận thức được thực tế mới trong cuộc xung đột ở Ukraine.
(GLO)- Ngày 2/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết sự hợp tác với Nga, Trung Quốc và một số quốc gia thân thiện khác đã giúp Minsk giảm tác động trừng phạt từ phương Tây.
Nga nói Ukraine đã phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công thủ đô Moscow và nhiều tỉnh khác tại Nga, trong khi Kyiv tiếp tục kêu gọi phương Tây cho phép dùng vũ khí tầm xa công kích lãnh thổ Nga.
(GLO)- Theo trang tin Ukrainetoday.com ngày 13/8, dưới đây là 3 lý do tại sao cuộc tấn công vào khu vực Kursk có thể là bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraine:
(GLO)- Nga tiếp tục vượt qua thành công các lệnh trừng phạt của phương Tây về nguồn cung năng lượng. Moscow sử dụng một đội tàu thay thế lớn để vận chuyển dầu và các sản phẩm của mình.
(GLO)- Cây cà phê được người phương Tây di thực vào Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX. Năm 1975, diện tích cà phê cả nước trên 13.000 ha, sản lượng quả khoảng 6.000 tấn, chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên.
(GLO)- Phát biểu trong video đăng tải hàng đêm ngày 3/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra tức giận và nói các đối tác phương Tây phải "phản ứng kiên quyết" để khiến chiến dịch của Nga trở nên "vô vọng".
(GLO)-"Chúng tôi chỉ trích những phát ngôn đã tạo nên giấy phép giết người và cho Israel vỏ bọc chính trị để thảm sát, gieo rắc sự hủy diệt khắp Gaza", Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyeh ngày 23/10.
(GLO)- Có một thời mà chất lượng chiếc xe đạp được ai đó khái quát rất chuẩn xác: “Tất cả đều kêu trừ chiếc chuông“! Tuy thế, nó rất được trân quý, nâng tầm chức năng sử dụng: “Phương tiện phổ biến giải phóng đôi chân“! Nói là phổ biến, nhưng vào thời bao cấp, những gia đình có chiếc xe đạp sử dụng được không nhiều, bởi lắm lý do.
Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào cuộc chiến thương mại từ năm 2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế 25% đối với 250 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc để cân bằng thâm hụt thương mại.