Hợp tác với Nga và Trung Quốc giúp Belarus giảm thiệt hại do phương Tây cấm vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết sự hợp tác với Nga, Trung Quốc và một số quốc gia thân thiện khác đã giúp Minsk giảm tác động trừng phạt từ phương Tây.
Tổng thống Belarus và tổng thống Nga. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Belarus và tổng thống Nga. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu với sinh viên tại Đại học bang Vitebsk, ông Lukashenko nêu rõ: “Chỉ nhờ vào việc chúng tôi xây dựng quan hệ với Nga và Trung Quốc ở phía Đông, cũng như với các quốc gia khác, bao gồm các quốc gia châu Phi, mới có thể duy trì được sự cân bằng”.

Ông cho rằng thế giới cuối cùng sẽ trở nên công bằng hơn, giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới.

Theo Tổng thống Belarus, cuộc đối đầu hiện nay không chỉ là về không gian truyền thông và kinh tế mà còn là sức mạnh trên chiến trường.

“Cuộc xung đột đang ở ngay ngưỡng cửa của chúng ta. Tình hình ở Ukraine cũng là vấn đề đối với Belarus. Đó không còn là căng thẳng giữa Nga và Ukraine nữa. Đó là sự xung đột giữa Nga và (ít nhất là) với các quốc gia thành viên NATO. Đây là lý do tại sao Belarus cần phải làm rất nhiều để ngăn chặn tiến trình khủng khiếp này”, ông nêu rõ.

Hồi tháng 5, phát biểu với báo chí sau các cuộc hội đàm tại thủ đô Minsk khi thăm Belarus, Tổng thống Nga và Tổng thống Belarus tuyên bố thắt chặt hợp tác bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Khi đó, Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh: “Trước hết, cần nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng chính sách công nghiệp thống nhất của Nhà nước Liên minh Nga - Belarus. Cả hai bên đều được hưởng lợi từ việc này. Nhiều dây chuyền lắp ráp của chúng tôi hoạt động bằng cách sử dụng linh kiện của nhau. Ở mức độ nào đó, không nên có biện pháp bảo vệ nào đối với các nước đối tác. Chúng ta cần tự bảo vệ mình trước các lệnh trừng phạt”.

Đặc biệt, Nga và Belarus đã phối hợp tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật. Động thái này cảnh báo phương Tây không nên can thiệp sâu hơn vào vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân chiến thuật triển khai tới Belarus vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Belarus có đường biên giới dài hơn 1.000km với Ukraine. Cuối năm 2023, Nga đã hoàn tất việc triển khai vũ khí chiến thuật trên lãnh thổ Belarus và đây cũng là lần đầu tiên Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bên ngoài lãnh thổ kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối cấp cứu kịp thời.

Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Trên mạng xã hội đang lan tỏa đoạn video lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai dùng ô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở thai phụ bị vỡ ối trên quốc lộ 14 đi cấp cứu kịp thời. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự nhanh trí, trách nhiệm của CSGT đã giúp mẹ và bé an toàn.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

null