Trung Quốc đưa quân tới tập trận chung khi Belarus vừa trở thành thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Quốc phòng Belarus cho biết quân đội Trung Hoa đã tới Cộng hòa Belarus bằng máy bay vận tải quân sự để tham gia hoạt động tập trận chung chống khủng bố tại quốc gia Đông Âu này.
Tổng thống Belarus và Chủ tịch Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh SCO. Ảnh: THX

Tổng thống Belarus và Chủ tịch Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh SCO. Ảnh: THX

Thông báo nêu rõ: “Các quân nhân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đến Belarus. Những binh sỹ này sẽ tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố diễn ra từ ngày 8-19/7”.

Theo thông báo, cuộc tập trận nhằm mục đích trao đổi những kinh nghiệm tốt nhất và đặt nền tảng cho sự hợp tác giữa Belarus và Trung Quốc trong công tác huấn luyện chung cho binh sỹ.

Máy bay vận tải hạng nặng của Trung Quốc đã lần đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quân sự Baranovichi của Belarus.

Sự xuất hiện của Quân đội Trung Quốc tại Belarus diễn ra chỉ vài ngày sau khi Minsk chính thức gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ngày 4/7, tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Belarus bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Trung Quốc đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục tăng cường và có những bước tiến lớn trong quan hệ với Belarus.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định mối quan hệ 2 nước đã được thúc đẩy qua 2 chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Lukashenko năm 2023, trong đó 2 bên đã vạch ra kế hoạch chi tiết mới để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương. Từ năm 2010, Belarus đã trở thành đối tác đối thoại của SCO và kể từ năm 2015, nước này trở thành quan sát viên của tổ chức trên. Năm 2022, SCO bắt đầu các thủ tục kết nạp Belarus, bao gồm ký và phê chuẩn một bản ghi nhớ, cũng như tham gia một số văn bản tạo nên khung pháp lý của SCO.

Suốt mấy chục năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc và Belarus đã phát triển nhanh chóng. Năm 2005, quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới phát triển toàn diện và hợp tác chiến lược. Năm 2013, hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2016, hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng thắng.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null