(GLO)- Iran đã chọn được Lãnh tụ Tối cao mới nhưng chưa công bố danh tính; “Mưa đen” trút xuống Tehran sau khi các cơ sở dầu mỏ Iran bị tấn công; Liên quân Hàn - Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung “Lá chắn tự do 2026”... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 8-3.
Ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung như một phần trong nỗ lực tăng cường phản ứng chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
(GLO)- Ngày 17-4, Hãng tin Yonhap cho biết, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung không quân quy mô lớn với tên gọi Freedom Flag kéo dài đến ngày 2-5, nhằm mục tiêu tăng cường khả năng sẵn sàng và tương tác giữa quân đội 2 nước để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.
(GLO)- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/2 cho biết bộ này có kế hoạch sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) độc quyền để thử nghiệm trong cuộc tập trận chung lớn với Mỹ.
(GLO)- Ngày 20/1, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho rằng, nước Mỹ dưới thời chính quyền của ông Donald Trump tiếp tục ủng hộ Philippines trong vấn đề Biển Đông.
(GLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức, Pháp và Tây Ban Nha là 3 thành viên chủ chốt NATO sử dụng các máy bay quân sự hội ngộ tại Nhật Bản để tiến hành cuộc tập trận chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
(GLO)- Ngày 18-7, quân đội Hàn Quốc cho biết, lần đầu tiên Hàn Quốc, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tiến hành cuộc tập trận chung sử dụng công nghệ cao nhằm đánh giá và nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự chung.
(GLO)- Ngày 30-6, TTXVN cho biết, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Freedom Edge kéo dài từ ngày 27 đến 29-6.
(GLO)-Hãng tin AP hôm 15/3 dẫn lời Đặc phái viên EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Richard Tibbels cho hay, liên minh gồm 27 quốc gia sẽ gia tăng các sứ mệnh hải quân ở biển Đông cũng như cân nhắc khả năng tập trận chung ở khu vực.
Pháp triển khai 4 máy bay chiến đấu Rafale, 1 máy bay vận tải tiếp liệu đa năng A-330 và 220 quân nhân trong khi Ấn Độ điều các máy bay chiến đấu Su-30 MKI, Rafale, LCA Tejas... tham gia tập trận.
Trung tá Supriyono cho biết cuộc tập trận trong rừng được thực hiện nhằm trau dồi khả năng chiến đấu của Thủy quân lục chiến hai nước vốn phải đối mặt với địa hình rừng rậm và đồi núi.
Các quan chức chính phủ cấp cao ở thủ đô Berlin hôm 2-3 cho biết một tàu khu trục của Đức sẽ lên đường đến châu Á vào tháng 8 tới và đây sẽ là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua biển Đông kể từ năm 2002.
Các tàu tuần tra thực hiện các nhiệm vụ chung nhằm theo dõi và giám sát hoạt động bất hợp pháp của các tàu cá nước ngoài, cũng như diễn tập chia sẻ thông tin và lên tàu kiểm tra.
Việc Ấn Độ và Úc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự được xem là bước tiến mới trong sự phối hợp của tứ giác an ninh, gồm Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Úc, để đối phó với Trung Quốc.
Một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tập trận chung với một tàu sân bay Nhật Bản, hai tàu hải quân Ấn Độ và một tàu tuần tra Philippines ở biển Đông.
Ngày 17-3, tại khu huấn luyện lục quân tỉnh Kampong Speu, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chính thức khai mạc cuộc tập trận chung lần thứ hai mang tên “Rồng Vàng 2018“ với chủ đề “chống khủng bố và hoạt động nhân đạo“.
Phản ứng trước việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung có tên gọi “Người bảo vệ Ulchi“ bắt đầu từ hôm nay, ngày 21-8, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều nay, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng cuộc tập trận này không có lợi cho tình hình khu vực đồng thời hối thúc các bên liên quan cần tích cực nghiên cứu với đề xuất “Hai tạm dừng“ của Trung Quốc.
Triều Tiên ngày 14-8 cảnh báo rằng bất kỳ một sự kiện bất ngờ nào cũng có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang dự định tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên vào cuối tháng này.