
Trả lời phỏng vấn do hãng thông tấn TASS thực hiện, ông Lavrov đã lên án hành động kêu gọi liên tục của phương Tây về việc sẵn sàng cho nguy cơ bị Nga tấn công.
“Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng mới, khi châu Âu lại cầm vũ khí chống lại Nga. Rốt cuộc, mọi thảm họa toàn cầu trước đây như các cuộc chiến của Napoleon, Thế chiến I, Thế chiến II đều bắt đầu từ hành động hiếu chiến của châu Âu”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.
Theo ông Lavrov, các nước châu Âu như Pháp và Anh "ám ảnh với mục tiêu đánh bại Nga trên tiền tuyến" và bằng chứng là hai nước này đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga cũng như thảo luận về khả năng cử quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine, bất chấp sự phản đối của Moscow.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cáo buộc phương Tây, bao gồm cả Mỹ và các đồng minh ở châu Âu, đã thiết lập “chế độ bài Nga công khai” ở Ukraine nhằm thực hiện mục tiêu đánh bại xứ sở bạch dương.
Ngoại trưởng Nga lưu ý, Moscow từ lâu đã cảnh báo phương Tây “không nên viết lại lịch sử”, không nên quên các bài học trong quá khứ.
Hồi đầu năm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh đến nhu cầu loại bỏ tận gốc rễ cuộc xung đột xung quanh Ukraine như một cơ sở để đạt được các thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Liên quan, Mỹ vừa công bố thời gian và chương trình nghị sự cho cuộc đàm phán tiếp theo với Nga nhưng "vấn đề quan trọng" là Ukraine lại bất ngờ không có trong nội dung thảo luận.
Vòng đàm phán tiếp theo nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao Washington - Moscow sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận.
Cuộc họp đầu tiên giữa các phái đoàn cấp cao Nga - Mỹ diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm 18/2, tập trung vào việc khôi phục hoạt động của các đại sứ quán và nới lỏng các hạn chế.
Vòng đàm phán kế tiếp diễn ra tại Istanbul vào ngày 27/2 đã giải quyết vấn đề tài trợ ngoại giao và đề xuất của Nga về việc khôi phục lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước.
Phía Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán sắp tới "chỉ tập trung vào hoạt động của các đại sứ quán của chúng tôi" chứ "không nhằm bình thường hóa toàn diện quan hệ song phương nói chung", điều mà theo Mỹ, chỉ có thể xảy ra "khi có hòa bình giữa Nga và Ukraine".