Đeo bám và phải có giải pháp cụ thể để thực hiện các đột phá trong công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là ý kiến của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Gia Lai tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra vào sáng 30-12.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 207 điểm cầu cấp huyện, xã với trên 2.700 đại biểu tham dự.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; đại diện một số cơ quan, ban ngành của tỉnh.
Báo cáo tại hội nghị nêu: Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó, các cấp, các ngành, các lực lượng đã có nhiều giải pháp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.
Theo thống kê, trong năm, các cấp, các ngành, các đơn vị đã tiến hành tiếp 2.887 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (giảm 103 lượt so với cùng kỳ năm 2020) liên quan đến các nội dung: xây dựng nông thôn mới, tranh chấp đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng…
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 588 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 333 mô hình tập thể và 255 cá nhân điển hình. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới; mô hình “Nông hội” gắn với phát triển Hợp tác xã kiểu mới, chương trình mỗi xã 1 sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh. 
Về công tác dân vận của lực lượng vũ trang, hiện 17 đơn vị quân đội đóng quân trong tỉnh đang đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận tại 74 xã, phường, thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị nắm chắc địa bàn, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới và tham mưu, đề xuất, triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp, hội quần chúng đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở và phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được chú trọng, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể tiếp tục quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc...
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; những mô hình hay, cách làm mới; những khó khăn, vướng mắc; việc xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân… Đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022.
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19, tuy nhiên Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Trong đó, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã có những đóng góp quan trọng với nhiều mô hình hay, cách làm mới linh hoạt, sáng tạo góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đề xuất để hoàn thiện báo cáo trước khi ký ban hành, triển khai thực hiện năm 2022. Đồng thời nghiên cứu để hội nghị tổng kết năm sau có hình thức biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có những mô hình hay, cách làm mới phát huy hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác dân vận; quán triệt, triển khai việc học tập, nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm công tác dân vận để "mỗi cán bộ luôn suy nghĩ chín, tư tưởng thông, hành động phải quyết liệt, làm việc phải đúng vai, thuộc bài". 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Đảng lãnh đạo về công tác dân vận, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở phù hợp, thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh”. Đặc biệt có 2 đột phá đã xác định cần phải đeo bám và có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, đó là: Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU thực hiện chương trình trọng tâm thứ nhất của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null