Đảng NPP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Sri Lanka

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cử tri Sri Lanka bầu trực tiếp 196 nghị sỹ từ 22 khu vực bầu cử theo hệ thống đại diện tỷ lệ, 29 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu trên toàn quốc mà mỗi đảng đạt được.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Colombo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Colombo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á dẫn kết quả kiểm phiếu cho biết đảng liên minh Quyền lực nhân dân quốc gia (NPP) của tân Tổng thống Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử sớm hôm 14/11, qua đó giành quyền lực để thúc đẩy các kế hoạch chống đói nghèo trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang phải nỗ lực phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế.

Cụ thể, kết quả kiểm phiếu ngày 15/11 cho thấy NPP giành được 137/196 ghế được bầu. Nếu tính cả số ghế sẽ có thêm theo hệ thống phân bổ tỷ lệ, truyền thông nước này dự đoán đảng NPP có thể sẽ có trên 150 ghế trong Quốc hội gồm 225 thành viên.

Trong cuộc tổng tuyển cử sớm lần này, cử tri Sri Lanka bầu trực tiếp 196 nghị sỹ từ 22 khu vực bầu cử theo hệ thống đại diện tỷ lệ. 29 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu trên toàn quốc mà mỗi đảng đạt được.

NPP đã giành được 7 triệu phiếu bầu, chiếm gần 62% tổng số phiếu và cao hơn mức 42% đã đạt được hồi tháng 9. Điều này cho thấy tân Tổng thống Dissanayake đã thu hút được sự ủng hộ rộng rãi hơn của cử tri, bao gồm từ cả các nhóm thiểu số.

Phát biểu sau khi bỏ phiếu hôm 14/11, Tổng thống Dissanayake cho biết cuộc tổng tuyển cử sớm là "bước ngoặt quan trọng đối với Sri Lanka" và rằng NPP tin tưởng người dân sẽ trao cho đảng này cơ hội thành lập một Quốc hội mới mạnh mẽ, giống như những thay đổi đã xảy ra hồi tháng 9 vừa qua.

Sri Lanka với dân số 22 triệu người đã rơi vào khủng hoảng tài chính-kinh tế năm 2022 do thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, khiến nước này rơi vào tình trạng vỡ nợ quốc gia và kinh tế suy giảm 7,3% năm 2022, sau đó tiếp tục giảm 2,3% trong năm ngoái.

Nhờ chương trình cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế Sri Lanka đã dần phục hồi nhưng chi phí sinh hoạt vẫn cao và là vấn đề quan tâm hàng đầu của người dân, đặc biệt là người nghèo.

Trong suốt thời gian qua, Tổng thống Dissanayake đã nỗ lực điều chỉnh các mục tiêu do IMF đặt ra để hạn chế tác động đối với thu nhập và phúc lợi của người dân, đồng thời đẩy mạnh công cuộc xóa đói nghèo và chống tham nhũng.

Theo Ngọc Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null