Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka vào ngày 7-8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
(GLO)- Một vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào hệ thống của Bộ Tài chính Sri Lanka vừa được phát hiện. Vụ tấn công gây thất thoát khoảng 2,5 triệu USD, làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn kinh tế.
Cử tri Sri Lanka bầu trực tiếp 196 nghị sỹ từ 22 khu vực bầu cử theo hệ thống đại diện tỷ lệ, 29 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu trên toàn quốc mà mỗi đảng đạt được.
Tổng thống đắc cử Anura Kumara Dissanayake cho biết chính quyền của ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và nhiệm vụ chính của ông là tạo ra "nền văn hóa chính trị mới".
Tại thủ đô Colombo của Sri Lanka, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và được trải nghiệm trong một không gian đặc biệt, thể hiện mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka.
Việt Nam và Sri Lanka là hai đại diện của khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á ghi tên vào Vòng Chung kết của Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á diễn ra tháng 4/2024 tại Ấn Độ.
(GLO)- Ngày 8-11, tàu Helios Leader (quốc tịch Nhật Bản) đang trên đường đưa 303 công dân Sri Lanka nghi vượt biên trái phép gặp nạn tại khu vực Trường Sa của Việt Nam về Vũng Tàu.
Chế độ miễn thị thực cho du khách bị tạm ngừng sau các vụ đánh bom 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng tại thủ đô Colombo ngày 21/4 làm 258 người thiệt mạng, trong đó có 45 người nước ngoài.
Truyền thông sở tại dẫn lời cảnh sát Sri Lanka cho biết 13 người đã bị giam giữ ở thủ đô Colombo, trong đó 10 đối tượng được chuyển tới Cục Điều tra Hình sự.
Vụ đánh bom nhà thờ và khách sạn tại thủ đô Colombo, Sri Lanka trong ngày Lễ Phục sinh đã khiến ít nhất 138 người thiệt mạng tính đến thời điểm này, cùng 400 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Sri Lanka kết thúc cuộc nội chiến 10 năm về trước.
Từ đêm 17-11, Sri Lanka đã triển khai quân đội trên đường phố và ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thị trấn Gintota, thuộc tỉnh Galle, cách thủ đô Colombo chừng 115 km về phía Nam, nhằm chấm dứt các vụ đụng độ bạo lực giữa 2 cộng đồng sắc tộc.