Việt Nam giành quyền tham dự VCK Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việt Nam và Sri Lanka là hai đại diện của khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á ghi tên vào Vòng Chung kết của Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á diễn ra tháng 4/2024 tại Ấn Độ.
Các đoàn vận động viên tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các đoàn vận động viên tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ngày 17/1, tại cụm sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean Park (thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á đã bế mạc, sau 9 ngày tranh tài sôi nổi.

Chung cuộc, ở cả giai đoạn 1 và 2 của giải, vô địch đơn Nam thuộc về vận động viên Lê Tiến Anh (đội Việt Nam); vô địch đơn Nữ thuộc về vận động viên Naba Nishan (Maldives); vô địch đôi Nam thuộc về Lê Tiến Anh và Vũ Tuấn Phong (đội Việt Nam); vô địch đôi Nữ thuộc về cặp vận động viên A.Diyunuge/S.Arachchi (Sri Lanka).

Như vậy, Việt Nam và Sri Lanka là hai đại diện của khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á ghi tên vào vòng Chung kết của Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á diễn ra tháng 4/2024 tại Ấn Độ.

Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á với sự góp mặt của 28 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Bhutan, Maldives, Sri Lanka, Mông Cổ, Campuchia, Brunei và nước chủ nhà Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải năm nay có sự góp mặt của 5 vận động viên. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung gồm đơn Nam, đơn Nữ, đôi nam và đôi Nữ.

Giải được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 8-12/1 và các nội dung chung kết ngày 12/1; giai đoạn 2 từ ngày 13-17/1, nội dung chung kết ngày 17/1.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tay vợt đã cống hiến cho khán giả những trận đấu gay cấn, đầy cảm xúc. Nhiều vận động viên trẻ thể hiện được năng khiếu với những đường bóng chính xác, chuyên nghiệp.

Đây là cơ hội giúp cho các tay vợt trẻ Việt Nam được cọ xát với các tay vợt quốc tế, tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật; đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, những nét văn hóa đặc sắc cùng tiềm năng du lịch của Bắc Ninh đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null