Bão Fengal gây mưa lũ nghiêm trọng, nhiều người thiệt mạng tại Ấn Độ và Sri Lanka

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bão Fengal gây mưa lớn thất thường khiến người thiệt mạng tại Ấn Độ và Sri Lanka, bên cạnh việc gây ảnh hưởng hàng trăm ngàn hộ gia đình.

Một khu vực tại thị trấn Puttalam ở Sri Lanka bị ngập nặng do ảnh hưởng bão
Một khu vực tại thị trấn Puttalam ở Sri Lanka bị ngập nặng do ảnh hưởng bão

Hãng Reuters ngày 1.12 đưa tin bão Fengal khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại Ấn Độ và Sri Lanka, gây lũ lụt nghiêm trọng tại bang Tamil Nadu và vùng Puducherry (Ấn Độ) sau khi đổ bộ từ vịnh Bengal vào tối 30.11.

Cơ quan thời tiết tại Ấn Độ cho biết vùng Puducherry chứng kiến lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất trong 30 năm qua. Cơn bão khiến nhiều khu vực tại thành phố Chennai bị ngập. Các chuyến bay tại thành phố này phải tạm ngưng trong ngày 30.11 và đã khôi phục vào sáng hôm sau.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quản lý thảm họa bang Tamil Nadu KKSSR Ramachandran cho biết đã có 3 người tử vong do bị điện giật ở Chennai. Tờ The Times of India đưa tin số nạn nhân là 4, trong khi bão Fengal gây mưa từ 90-130 mm tại thành phố vào sáng 30.11.

Cơn bão gây sóng lớn trước khi đổ bộ tại bang Tamil Nadu và vùng Puducherry hôm 30.11
Cơn bão gây sóng lớn trước khi đổ bộ tại bang Tamil Nadu và vùng Puducherry hôm 30.11

Những hình ảnh trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy gió giật và mưa lớn khiến đường sá bị ngập và nhiều người được cứu hộ bằng xuồng. Quân đội Ấn Độ đang tiến hành các hoạt động cứu trợ tại Puducherry cho những người ở vùng tâm bão, trong khi lượng mưa ngày 1.12 đã giảm bớt ở Chennai.

Tại Sri Lanka, 16 người đã thiệt mạng và mưa lớn đã ảnh hưởng tổng cộng 138.944 hộ gia đình, theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Quản lý thiên tai ở Colombo.

Dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp trong ngày 1.12 và gây mưa lớn tại nhiều khu vực phía nam Ấn Độ, với nguy cơ lũ lụt ở mức vừa hoặc cao tại một số khu vực.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng những cơn bão đang có cường độ mạnh hơn do biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ ấm hơn.

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null