
Nga, Ấn Độ lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa mới
Nga và Ấn Độ có kế hoạch thử nghiệm phiên bản nhẹ hơn của tên lửa BrahMos vào năm 2026, hãng thông tấn Tass đưa tin.
Nga và Ấn Độ có kế hoạch thử nghiệm phiên bản nhẹ hơn của tên lửa BrahMos vào năm 2026, hãng thông tấn Tass đưa tin.
(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.
(GLO)- Tin thế giới 11h ngày 20-8 có những nội dung đáng chú ý: Mỹ chỉ định nhóm điều phối hòa đàm, loại trừ khả năng điều quân đến Ukraine; Ấn Độ: Mưa lớn khiến 800 người bị kẹt tàu ở Mumbai; Khi bàn cờ ngoại giao dịch chuyển: Mỹ, Nga, Ukraine tìm lại kênh đối thoại...
(GLO)- Chính sách thuế quan bảo hộ của Mỹ đang khiến nhiều đồng minh phản ứng mạnh. Từ châu Âu tới châu Á, một số quốc gia trì hoãn hoặc hủy hợp đồng quốc phòng trị giá tỉ USD, trong đó F-35- niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chịu tác động rõ rệt.
Yêu cầu của Mỹ đối với Ấn Độ về việc ngừng mua dầu của Nga có thể làm xáo trộn các dòng chảy cung ứng khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tìm kiếm các giải pháp thay thế.
(GLO)- Tin thế giới 11h ngày 6-8 có những nội dung đáng chú ý: Tổng thống Trump tuyên bố điều kiện buộc Tổng thống Putin phải kết thúc xung đột Ukraine; Nga dồn tập tấn công vành đai phòng thủ của Ukraine ở Donbas; Lũ quét dữ dội cuốn trôi phần lớn một thị trấn ở Ấn Độ;...
(GLO)- Tin thế giới 21h ngày 30-7 có những nội dung đáng chú ý: Mỹ tiếp tục áp “tối hậu thư” cho Nga; Nga dội tên lửa Iskander vào trại huấn luyện binh sĩ của Ukraine; Đàm phán thương mại Mỹ-Trung không đạt kết quả đột phá; Sau tiếng nổ lớn, ít nhất 9 người thiệt mạng tại Thái Lan;...
Theo báo cáo, sự nhầm lẫn trong buồng lái ngay trước khi chiếc Boeing rơi, sau khi hai công tắc ngắt nhiên liệu động cơ gần như đồng thời bị kích hoạt, đã khiến máy bay ngừng cấp nhiên liệu.
(GLO)- Trong cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp của nước Nga Andrei Belousov, thời hạn mới cho việc bàn giao 2 hệ thống phòng không S-400 cuối cùng đã được dời sang các năm 2026 và 2027.
Phát biểu tại hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Amit Shah cho biết: "Máy bay chở gần 125.000 lít nhiên liệu và do nhiệt độ cao nên không có cơ hội cứu bất kỳ ai".
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các nhà chức trách Ấn Độ đã tìm thấy hộp đen chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner (số hiệu AI-171) của hãng hàng không Air India gặp nạn chiều 12/6 khiến gần 300 người thiệt mạng.
ANI dẫn lời cảnh sát nói đã tìm thấy một người sống sót trên máy bay của Hãng Air India bị rơi vào ngày 12.6.
(GLO)-Tin thế giới 21h ngày 12-6 có những nội dung sau: Nga lập ‘lưới hỏa lực’ ở Sumy; Tổng thống Putin tuyên bố Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân hiện đại nhất thế giới; Ấn Độ: Rơi máy bay chở 242 người; “Hai bước tiến, một bước lùi”: Bế tắc của Mỹ trong các nỗ lực hòa giải xung đột;...
Một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India đã gặp sự cố không lâu sau khi cất cánh.
(GLO)- Tin thế giới 21h ngày 5-6 có những nội dung sau: Mỹ cảnh báo an ninh ở Ukraine sau chiến dịch tấn công lớn vào Nga; Ấn Độ: Gần 60 người thương vong trong vụ giẫm đạp kinh hoàng; Từ thương mại tới công nghệ: Thương chiến Mỹ-Trung bước vào giai đoạn mới....
Người đẹp đến từ Ấn Độ tuyên tố từ bỏ danh hiệu vì bị đối xử tệ bạc.
Nhiều nước châu Á đang theo dõi tình hình Covid-19 và tăng mức độ sẵn sàng. Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân tiêm vắc xin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ làm việc với cả Ấn Độ và Pakistan để xem liệu có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề Kashmir hay không.
Một quan chức Ấn Độ xác nhận, Thủ tướng Narendra Modi đã giám sát chiến dịch tấn công vào Pakistan suốt đêm. Pakistan cho biết đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công và hành động đáp trả.
(GLO)- Lo ngại căng thẳng giữa 2 nước láng giềng Nam Á tiếp tục leo thang nghiêm trọng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa và tránh đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh.
(GLO)- Ngày 7/5, truyền thông Ấn Độ cho biết quân đội nước này đã phóng một loạt tên lửa sang mục tiêu ở Pakistan, đáp trả cuộc khủng bố và động thái gây hấn mới đây của nước láng giềng.
Giới chức chưa công bố nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ giẫm đạp nhưng các nhân chứng cho biết tình trạng chen lấn bắt đầu từ giữa đêm khi hàng nghìn người cố gắng tiếp cận khu vực hành lễ.
Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết Ấn Độ dự định phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này trong vòng 24 đến 36 giờ tới.
(GLO)- Ngày 28/4, Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir khiến 26 người thiệt mạng, đồng thời đề xuất một cuộc điều tra khách quan và nhấn mạnh sự cần thiết hòa giải để duy trì ổn định khu vực.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -4,700 | |
Lâm Đồng | -4,200 | |
Gia Lai | -4,800 | |
Đắk Nông | -4,800 | |
Giá tiêu | 150,000 | -1,000 |
USD/VND | 26,155 | 8 |
Theo: | giacaphe.com |