303 công dân Sri Lanka gặp nạn tại khu vực Trường Sa của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-11, tàu Helios Leader (quốc tịch Nhật Bản) đang trên đường đưa 303 công dân Sri Lanka nghi vượt biên trái phép gặp nạn tại khu vực Trường Sa của Việt Nam về Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 7-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn Sri Lanka (MRCC SriLanka) về tàu đánh cá LADY R3, treo cờ Myanmar, chở khoảng hơn 300 công dân quốc tịch Sri Lanka nghi di cư từ Myanmar đến Canada.

Những người trên tàu cá sau khi được đưa lên tàu Helios Leader. Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp
Những người trên tàu cá sau khi được đưa lên tàu Helios Leader. Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp

Cụ thể, lúc 18 giờ ngày 6-11, khi tàu cá trên đến khu vực quần đảo Trường Sa thì bị phá nước và trôi dạt trên biển, tàu phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm đã báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông-Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, đề xuất chỉ đạo toàn bộ các lực lượng liên quan như Hải Quân vùng II, Cảnh sát biển vùng 3, chính quyền địa phương liên quan khẩn trương tham gia xử lý vụ việc, phối hợp huy động phương tiện tham gia cứu nạn.

Đồng thời yêu cầu đài thông tin duyên hải TP. Hồ Chí Minh kết nối liên lạc với tàu LADY R3 tư vấn hỗ trợ tàu khắc phục sự cố, phát thông báo hàng hải khẩn cấp yêu cầu tàu hoạt động trong khu vực lân cận hành trình đến vị trí bị nạn để hỗ trợ. Thực hiện chức năng chủ trì công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng trách nhiệm của Việt Nam, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cứu nạn quốc tế của các quốc gia liên quan gồm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Sri Lanka, Cơ quan chính quyền cảng và hàng hải Singapore,Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Malaysia để xác minh thông tin và kêu gọi các tàu thuyền quốc tế trợ giúp.

Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 7-11, tàu chở hàng quốc tịch Nhật Bản (tàu Helios Leader) từ Nhật Bản đi Singapore đã tiếp cận và đưa toàn bộ 303 công dân và thủy thủ người Sri Lanka lên tàu và hành trình về Vũng Tàu.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.