Đăng ký bảo hộ thương hiệu nước ngoài: Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được thực thi và nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng thì việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm tại nước ngoài là rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tại Gia Lai còn thụ động, lúng túng trong vấn đề này.

11.jpg
Các tổ chức, cá nhân cần quan tâm hơn đến việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm của mình. Ảnh: Hà Duy

Gạo ST25, cà phê Trung Nguyên, nước mắm Phan Thiết, võng xếp Duy Lợi, Bi’tis, bánh phồng tôm Sa Giang... là những thương hiệu không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Thế nhưng, những năm trước, những thương hiệu này bị các doanh nghiệp tại Mỹ, Trung Quốc, Pháp... “chiếm quyền” sở hữu trí tuệ. Để xảy ra những sự việc này là do sự lơ là, chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề sở hữu trí tuệ ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ, toàn tỉnh hiện có hơn 520 nhãn hiệu thông thường của tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; 18 văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được cấp; 6 nhãn hiệu chứng nhận (gồm: rau An Khê, gạo Phú Thiện, phở khô Gia Lai, bò Krông Pa, gạo Ia Lâu Chư Prông, rau Đak Pơ) được cấp văn bằng bảo hộ; 2 chỉ dẫn địa lý (chỉ dẫn địa lý Mang Yang cho sản phẩm gạo Ba Chăm-Mang Yang và chỉ dẫn địa lý Chư Sê cho sản phẩm Hồ tiêu Chư Sê)...

Điều đáng ghi nhận là số lượng văn bằng bảo hộ được cấp của tỉnh năm sau cao hơn năm trước, trung bình tăng khoảng 5-10%/năm. Tuy nhiên, số doanh nghiệp quan tâm đến đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài lại chưa nhiều.

Theo ông Phạm Anh Văn-Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học và Công nghệ): Đã có tình trạng thị trường Trung Quốc thường sử dụng nhãn hiệu của Việt Nam đăng ký thương hiệu. Gia Lai là tỉnh có nhiều sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc. Vì vậy, các doanh nghiệp có hoạt động xúc tiến thương mại sang Trung Quốc cũng như các nước khác cần lưu tâm đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài. Sở Khoa học và Công nghệ luôn khuyến khích và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong vấn đề này.

Để khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030”, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND quy định nhiều mức hỗ trợ khác nhau.

33.jpg
Gia Lai còn có hơn 310 sản phẩm OCOP mang đặc trưng vùng miền với chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại, có khả năng xuất khẩu. Ảnh: Hà Duy

Cụ thể, đối với đăng ký bảo hộ trong nước, Nhà nước sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

Còn đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. Đây là trợ lực để các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất đăng ký bảo hộ cho thương hiệu sản phẩm của mình.

Gia Lai đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 60% sản phẩm chủ lực được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; đến năm 2030 có tối thiểu 90% các sản phẩm chủ lực được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang châu Âu và châu Á. Ngoài ra, còn có hơn 310 sản phẩm OCOP mang đặc trưng vùng miền với chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại, có khả năng xuất khẩu như: cà phê, hồ tiêu, mật ong, hạt mắc ca, hạt điều, tổ yến...

Điều cần làm bây giờ là các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất cần quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm của mình, đặc biệt là đối với những sản phẩm đang xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null