Đâm chết người vì mâu thuẫn từ nợ tiền chơi game

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Lan Sân (SN 2003, trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) 16 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Rơ Lan Sân tại phiên tòa.Ảnh: T.S
Bị cáo Rơ Lan Sân tại phiên tòa.Ảnh: T.S

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 23-5-2023, sau khi đi nhậu về, Sân cầm 5.000 đồng đến quán Internet của anh Đặng Thanh Tùng (SN 1989, trú cùng làng) để chơi game. Tuy nhiên, do Sân còn nợ 120.000 đồng tiền chơi game tại quán trước đó nên anh Tùng đã thu tiền trừ nợ và không cho chơi nữa.

Trong quá trình nói chuyện cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này, anh Tùng dùng tay đánh vào mặt của Sân, còn Sân cũng dùng tay đánh lại. Không dừng lại ở đó, Sân tiếp tục chạy vào nhà người dân gần đó lấy 2 con dao rồi qua lại để đánh người này. Còn anh Tùng cũng cầm một cây gậy tre dài 1,66 m để đánh đối phương.

Tiếp đó, anh Tùng cầm gậy tre đánh nhiều cái vào người của Sân, còn Sân cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng bụng của nạn nhân. Hậu quả, anh Tùng tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Biết không thể thoát tội, ngày hôm sau, Sân đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất việc tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở giết, mổ của hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân).

null