Đak Pơ đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực giúp người dân vươn lên trong cuộc sống.

Trao sinh kế để thoát nghèo

Năm 2018, vợ chồng chị Đinh Thị Khoang (làng Klăh Môn, xã Yang Bắc) tách hộ để ra ở riêng. Được bố mẹ cho 1 con bò và 2 sào đất, vợ chồng chị gác mấy cây gỗ, quây vài tấm tôn làm nơi trú ngụ. Cuộc sống đã thiếu thốn lại càng thêm khó khăn khi 2 đứa con thường xuyên đau ốm, chị phải bán bò lấy tiền chữa bệnh cho con.

Thấu hiểu hoàn cảnh của anh chị, năm 2022, xã Yang Bắc vận động doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình chị xây dựng ngôi nhà mới. Đầu năm 2023, chị Khoang gom góp và vay mượn gần 10 triệu đồng mở quán tạp hóa tại nhà. “Tôi vừa bán hàng vừa trông nom các con. Chồng đi làm thuê và chăm sóc 2 sào mía. Cuộc sống dần ổn định, vợ chồng chịu khó buôn bán, làm thêm để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo”-chị Khoang bày tỏ.

Gia đình anh Đinh Hrưp (làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) chăm sóc đàn bò. Ảnh: N.M

Gia đình anh Đinh Hrưp (làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) chăm sóc đàn bò. Ảnh: N.M

Còn anh Đinh Hrưp (làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cho hay: Năm 2010, sau khi tách hộ, vợ chồng anh mạnh dạn vay vốn tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 40 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Sau đó, vợ chồng anh nhận nuôi rẽ 1 con bò. Đến nay, bò mẹ đẻ được 2 con bê. Cùng với đó, anh chuyển đổi hơn 1 ha mì sang trồng mía, bạch đàn. Năm 2022, huyện hỗ trợ gia đình 1 con bò và gần 6 triệu đồng để xây dựng công trình phụ. Đầu năm 2023, MTTQ và hội, đoàn thể huyện tặng 50 cây dừa để trồng trong vườn.

“Sự giúp đỡ của các ngành, các cấp đã tạo động lực để vợ chồng tôi vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, thu nhập của gia đình hơn 150 triệu đồng/năm”-anh Hrưp phấn khởi nói.

Theo ông Dương Thái Thạch-Chủ tịch UBND xã Ya Hội, những năm qua, tranh thủ các nguồn lực của cấp trên, xã tiến hành hỗ trợ bò sinh sản, làm công trình vệ sinh, xây dựng nhà cho hộ nghèo. Đồng thời, phối hợp với ngành chức năng tổ chức phiên giao dịch việc làm, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi nghề; tuyên truyền, vận động hộ nghèo nâng cao nhận thức, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Đến cuối năm 2022, toàn xã còn 49 hộ nghèo, giảm 32 hộ so với năm 2021.

Đa dạng hình thức hỗ trợ

Huyện Đak Pơ hiện còn 1.002 hộ nghèo, chiếm 8,77% và 932 hộ cận nghèo, chiếm 8,16% số hộ trên địa bàn. Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập, huyện đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ theo hướng “trao cần câu hơn xâu cá” để người dân có tư liệu, công cụ sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến tháng 6-2023, huyện đã giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 hơn 486 triệu đồng để mở lớp đào tạo nghề nông thôn thuộc lĩnh vực nông nghiệp, truyền thông và giảm nghèo về thông tin, tổ chức hội chợ giới thiệu việc làm. Đến nay, 7/8 xã, thị trấn (trừ xã Phú An) đã tổ chức phiên giao dịch việc làm với hơn 1.500 người tham gia.

Được hỗ trợ tiền xây nhà, ổn đinh cuộc sống, chị Đinh Thị Khoang (bìa trái, làng Klăh Môn, xã Yang Bắc) mở quán tạp hóa, buôn bán nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh

Được hỗ trợ tiền xây nhà, ổn đinh cuộc sống, chị Đinh Thị Khoang (bìa trái, làng Klăh Môn, xã Yang Bắc) mở quán tạp hóa, buôn bán nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh

Huyện cũng đã cấp 21.479 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số vùng II, III và người Kinh sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, huyện vận động một số đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng; ban hành kế hoạch mở 2 lớp dạy nghề nông nghiệp tại xã An Thành và Hà Tam. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các nguồn vốn khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 590 triệu đồng; hỗ trợ 1 con bò/hộ cho 3 hộ nghèo trị giá 44 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: “6 tháng cuối năm 2023, Mặt trận huyện xuất Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa 1 căn nhà cho hộ nghèo và hỗ trợ cây-con giống cho 4 hộ nghèo trị giá 160 triệu đồng; triển khai mô hình sinh kế thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thị Thương cho biết: Huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung dự án, tiểu dự án thuộc chương trình năm 2022, 2023 đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách về y tế cho người nghèo, cận nghèo, đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế để được khám-chữa bệnh cũng như chính sách giáo dục đối với con hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ học tập và các chế độ khác do Nhà nước quy định. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình giảm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

null