Đak Đoa: Phát động tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-7, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa tổ chức lễ phát động đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đak Đoa năm 2022. Tham dự lễ phát động còn các tổ chức, đoàn thể cùng 85 thanh thiếu niên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
         

 Thanh-thiếu niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Đoa ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Lê Anh
Thanh-thiếu niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Đoa ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Lê Anh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và sự tham gia tích cực của Nhân dân, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, nhiều trường hợp người chưa đủ tuổi, người chưa có giấy phép lái xe theo quy định vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; hiện tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chạy tốc độ cao diễn ra ở một số địa phương nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn triệt để.

Lễ phát động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các các cấp, các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên cá biệt, thường xuyên vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác vận động, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4.

Tại lễ phát động, Ban An toàn giao thông huyện huyện Đak Đoa cũng nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết và 19 người bị thương; trong đó tỷ lệ thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông chiếm 47% trên tổng số vụ, làm 6 người chết và 11 người bị thương. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện đề nghị các cấp, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền thanh thiếu niên chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sau lễ phát động, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa đã cho các thanh thiếu niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ và tặng mũ bảo hiểm; Sở Giao thông-Vận tải và Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa cũng ký kết phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4 cho người dân trên địa bàn huyện.

 

LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.